7
Theo Lời Kể Của Cư Sĩ Hoàng Lệ Hoa
Ngoài việc giảng kinh và tiếp đãi khách, những khoảng thời gian rảnh rỗi ít ỏi khác, sư phụ thượng nhân đều không để trôi qua vô ích, mà luôn dùng để đọc sách, nghiên cứu. Chẳng hạn như đối với cơ học lượng tử, sư phụ cũng luôn tìm tòi và nghiên cứu. Khi sư phụ trở về, buổi sáng có đôi lúc cùng chúng tôi đi dạo trong công viên, thượng nhân còn mang theo máy nghe kinh, vẫn nghe về sự tích của hòa thượng Hiền công. Đối với bộ Giảng Chi Tiết Đệ Tử Quy của thầy Thái Lễ Húc, thượng nhân đã nghe hơn ba mươi lần. Thượng nhân đã giảng kinh hoằng pháp suốt mấy chục năm, mà vẫn ham học như vậy, thật đáng để chúng tôi học tập theo.
Tổ biên tập “Thân giáo của hòa thượng Tịnh Không”