Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Ba, ngày 18/11/2025.
****************************
PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC
Bài 254: Loại người này chân thật đáng thương
Hòa Thượng muốn nói đến những người đoạn huệ mạng Phật của chúng sanh, là những người chướng ngại Phật pháp, chướng ngại lưu thông chuẩn mực Thánh Hiền là những người chân thật đáng thương. Chúng sanh có cơ hội tiếp xúc Phật pháp và chuẩn mực Thánh Hiền mới được cứu, được giải thoát. Còn nếu không có sự chỉ đạo của Phật pháp, của Thánh Hiền thì chúng sanh chỉ biết chìm đắm trong cuộc sống năm dục sáu trần, không cách gì có thể tỉnh ra được.
Hòa Thượng nói: “Trên Kinh Phật thường nói: Đoạn huệ mạng của người là tội cực trọng. Huệ mạng là gì? Là cơ hội tiếp cận Phật pháp, tiếp cận giáo huấn của Thánh Hiền. Bạn đem cơ hội học Phật pháp, học Thánh Hiền của chúng sanh đoạn mất đi thì tội này nặng đến nhường nào!” Chỉ cần chúng ta làm đúng giáo huấn của Phật, của Thánh Hiền thì sẽ giống như Hòa Thượng nói, bạn ở nơi nào, ở chốn nào, bạn sẽ được người tôn trọng. Khi đã tôn trọng, họ sẽ học và làm theo. Cho nên hành động việc làm đối nhân xử thế tiếp vật hằng ngày chính là chúng ta đang phát dương quang đại đối với Phật pháp và chuẩn mực Thánh Hiền.
Chúng ta không cần phải có chiêu bài quảng cáo, chê bai người ta để tán thán mình lên. Chương trình tri ân ngày Nhà giáo Việt Nam vừa được tổ chức, chúng ta không mời báo chí truyền hình đến đưa tin, hoàn toàn họ tự đến, tự tuyên truyền. Đúng như lời người xưa nói: “Hương các loài hoa thơm. Không bay ngược chiều gió. Nhưng hương người đức hạnh. Ngược gió khắp tung bay”.
Hòa Thượng phân tích rằng chúng ta có được thân người đã khó, đã hiếm, cơ hội gặp được Phật pháp còn khó hơn, còn hiếm hơn, trăm ngàn vạn kiếp khó được gặp, vậy mà chúng ta đã làm đoạn đi cơ hội gặp Phật pháp của họ. Tội này nhiều lắm! Trước kia, khi đi chia sẻ Phật pháp, tôi nghe lời Hòa Thượng, tôi nói rằng trên Kinh Đại Tập, Phật nói một câu A Di Đà Phật chính là vô thượng thâm diệu thiền, một câu A Di Đà Phật chính là đại thần chú, đại minh chú, vô thượng chú, đẳng đẳng chú, tổng trì các loại chú, vậy thì chỉ cần niệm một câu A Di Đà Phật là niệm hết 12 bộ Kinh, là niệm hết Tam Tạng Kinh Điển của nhà Phật. Lời nói này không phải của tôi, Hòa Thượng nói, tôi chỉ lặp lại lời nói này của Hòa Thượng.
Vậy mà có một vị dịch giả khẳng định rằng tra trên Đại Tạng Kinh, không có Kinh Đại Tập. Lúc đầu, nghe như vậy, tôi cũng công bố xin lỗi. Nhưng sau khi chúng ta học trong Chuyên đề 1200 đề tài và Phật học Thường thức, thì Hòa Thượng liên tục nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần cụm từ “Kinh Đại Tập”. Do đó, việc họ nói không có Kinh này chẳng khác nào báng bổ bậc tôn đức. Họ đã gieo vào tư tưởng của người khác rằng đó là bản dịch sai, từ đó nghi ngờ lời chỉ dạy của Hòa Thượng, khiến người ta không toàn tâm toàn lực mà nghe, đây chính là đoạn huệ mạng của người. Vậy mà vẫn có người nghe theo họ. Hòa Thượng Hải Hiền trước lúc vãng sanh từng cầm cuốn sách ghi rằng: “Muốn Phật Pháp hưng chỉ có Tăng khen Tăng”.
Trong thời gian tôi nghe sự phê bình, lượt người truy cập trang Tịnh Không Pháp Ngữ rất đông. Điều đó cho thấy mọi người còn tin tưởng. Trung bình mỗi ngày có 50.000 lượt người xem, có hôm lên tới 150 – 180.000 lượt xem. Từ ngày lập trang, tôi không có một tâm thư, huyết thư kêu gọi đóng góp nào, người vào trang web chỉ thuần là nghe pháp. Thậm chí khi có người xin đóng góp, tôi đã khuyên họ phải nghe pháp của Hòa Thượng thật lâu ngày thì Hòa Thượng sẽ chỉ dạy cho họ cách làm.
Đã có những người phát tâm, như một vị Bồ Tát thầm lặng, đóng góp nhiều công sức nhằm duy trì sự vận hành, bảo trì, lưu giữ giúp trang web hoạt động tốt trong suốt nhiều năm qua. Mọi người chỉ cần vào trang và click bất cứ video là có thể xem thông suốt. Đây chính là chúng ta đang thúc đẩy giáo huấn của Phật Đà, tiếp nối huệ mạng của Phật. Trong xã hội đầy cám dỗ này mà có ngày 5-600 người đang trực tiếp online học tập Phật pháp từ Hòa Thượng. Chúng ta tìm một đạo tràng 5-600 người có dễ không? Vậy mà đạo tràng Tịnh không pháp ngữ lúc nào cũng đông và không gặp chút chướng ngại nào. Rõ ràng có những vị đại hộ pháp đang bảo hộ đạo tràng.