Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Bảy, ngày 12/07/2025.
****************************
PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC
BÀI 131
BẠN NÊN CHỌN NGHỀ NGHIỆP GÌ?
Đa phần, người thế gian không biết lựa chọn nghề nghiệp cho con, họ thường muốn con học những nghề có thể kiếm được nhiều tiền mà không quan tâm là nghề đó có gây hại cho chúng sanh hay không. Thời gian trước, rất nhiều người mở tiệm Internet để mọi người vào chơi game, đây là nghề có thể kiếm được nhiều tiền nhưng gây hại đến thế hệ trẻ. Con gái tôi đã học khóa thiết kế những nhân vật game, khi biết chuyện, tôi nói với con gái tôi là, cả cuộc đời Ba đề xướng, thúc đẩy mọi người học tập chuẩn mực Thánh Hiền vậy mà con đi học thiết kế nhân vật Game, việc chơi game sẽ ảnh hưởng xấu đến thế hệ trẻ. Con gái tôi nói, cháu học ngành đó là vì cháu thích vẽ những nhân vật Game, sau này, con gái tôi đã bỏ hoàn toàn sở thích này. Chúng ta phải hết sức cẩn trọng trong việc chọn ngành học và định hướng nghề nghiệp cho con. Trong tất cả các nghề nghiệp thì nghề dạy học là nghề cao quý hơn tất cả các nghề nghiệp khác. Người xưa đã nói: “Thánh Hiền do dạy mà ra”.
Ngày trước, khi một Thái tử được sinh ra, nhà vua luôn chọn những người Thầy giỏi để có thể dạy vị Thái tử đó một cách tốt nhất. Từ xưa đến nay, mọi người đều rất xem trọng giáo dục. Người xưa nói: “Kiến quốc quân dân, giáo học vi tiên”.
Vừa qua, Thủ tướng nước ta dự Hội nghị diễn đàn kinh tế thế giới, những câu trả lời của Ngài đều khiến mọi người nể phục. Chúng ta muốn làm tốt nghề nghiệp gì chúng ta cũng phải tích cực học tập. Người học trò phải có tâm hiếu học, Thầy Cô phải tận tâm tận lực truyền dạy kiến thức. Tôi cảm thấy tiếc khi có những cô giáo tài năng nhưng đã bỏ nghề, để làm những nghề khác. Có cô giáo nghỉ việc để đi dạy môn nhảy Aerobic, những môn này kích động sự bao chao, xao động, dục vọng của con người.
Ngày trước, có hai nghề nghiệp thanh cao nhất trong xã hội là Thầy giáo và Thầy thuốc, hiện tại, những người làm nghề Thầy thuốc rất giàu. Tôi có một người quen, họ làm nghề tiếp thị thuốc, họ nói họ được chia hoa hồng rất cao, họ đã mua được nhà, ô-tô. Trước đây, tôi đã phải đóng rất nhiều tiền để học khóa bồi dưỡng ngữ pháp, phát âm tiếng Hán. Một lần, tôi đến nhà Thầy giáo cùng một người bạn, nhà của Thầy rất lớn, tôi cảm thấy choáng ngợp khi đứng trước ngôi nhà đó.
Nếu chúng ta chọn trở thành những người Thầy giáo, Cô giáo chân chánh thì chắc chắn chúng ta không thể giàu. Ngày nay, nhiều người chọn nghề bán hàng Online, một ngày, họ có thể bán được hàng chục đơn hàng. Một người quen của tôi nói, họ không cần nhập nhiều hàng, không cần kho bãi vì họ mua hàng ở một nơi và giao hàng ngay cho khách, công việc này không vất vả mà mang lại nguồn thu tốt cho họ. Nhiều người bỏ nghề giáo viên để đi bán hàng vì họ không biết giá trị của nghề này.
Hòa Thượng nói: “Thế gian này có hai loại nghề nghiệp có ảnh hưởng rất lớn đến xã hội và thế giới. Đó là những người làm lãnh đạo quốc gia và những người làm nghề báo chí”. Tiếng nói của những nhà lãnh đạo ở các quốc gia siêu cường có ảnh hưởng lớn đến rất nhiều người. Thí dụ, nếu một nhà lãnh đạo nói rằng sẽ tăng thuế hay không nhập ngũ cốc ở một quốc gia nào thì người nông dân ở quốc gia đó sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Hay nếu nhà lãnh đạo nói sẽ giảm thuế cho một quốc gia thì người dân ở quốc gia đó sẽ được lợi.
Nghề nghiệp thứ hai có thể ảnh hưởng lớn đến xã hội là những người làm nghề làm báo. Hòa Thượng từng nói, ngày nay, báo chí không đăng bài về những tấm gương người tốt, việc tốt mà đăng rất nhiều về những người làm việc xấu. Có những nghề nghiệp tạo ra phước lành nhưng cũng có những nghề nghiệp tạo ra nghiệp báo mà chính người đó không biết. Chúng ta phải quán sát nghề nghiệp của chính mình và những người xung quanh, chúng ta chỉ làm những việc có ích cho cộng đồng, quốc gia nhất định không làm những việc tổn hại cho cộng đồng và quốc gia.
Hôm qua, có người nhắn tin cho tôi, họ nói cảm ơn vì đã giúp họ có thể đóng góp một phần công sức làm lợi ích cho xã hội. Trước đây, họ tu hành, cạo đầu trọc, nhiều người ngại tiếp xúc với họ, những ngày gần đây, họ học cách làm đậu và mang đậu đi tặng cho những người hàng xóm. Ban đầu, mọi người có thể nghi ngờ mục đích của họ nhưng nếu họ tặng nhiều lần thì chắc chắn mọi người sẽ tin là họ thật làm. Chúng ta lựa chọn làm những việc lợi ích cho cộng đồng xã hội là chúng ta đã tích công bồi đức, tạo phước cho chính mình và thế gian.