1

Những Lời Khai Thị Trí Huệ Trong Kinh Kim Cang

Chủ Đề 608: Tu Phước Thì Nên Bố Thí, Trước Học Hạnh Buông Xả, Để Diệt Trừ Chấp Trước, Phá Vỡ Ngã Chấp

Chủ giảng: Pháp sư Tịnh Không

Thời gian: Tháng 05 năm 1995

Địa điểm: Cư Sĩ Lâm Phật Giáo Singapore

Trích lục từ: Báo cáo nghiên cứu Kim Cang Bát Nhã (Tập 052)

Chuyển ngữ: Tịch Minh

— ❖ —

【Tu Phước Thì Nên Bố Thí, Trước Học Hạnh Buông Xả, Để Diệt Trừ Chấp Trước, Phá Vỡ Ngã Chấp .】

Đức Phật Trong Bộ Kinh Này Có Nói, Cho Dù Là Năm Trăm Năm Sau Cùng (Ngũ Ngũ Bá Niên Hậu), Cũng Chính Là Chỉ Cho Thời Đại Hiện Nay Của Chúng Ta, Có Người Trì Giới Tu Phước, Đối Với Kinh Điển Mà Phật Đã Giảng, Họ Tin Tưởng, Họ Còn Có Thể Tiếp Nhận, Có Thể Thấy Đó Chính Là Trì Giới Tu Phước. Ngày Nay Chúng Ta Không Thể Tiếp Nhận, Không Thể Y Giáo Phụng Hành; Nói Cách Khác, Chúng Ta Không Có Trì Giới, Không Có Tu Phước.

Nếu Thật Sự Là Người Trì Giới Tu Phước, Họ Sẽ Thật Sự Làm Theo, Họ Có Thể Tin Tưởng, Cho Là Chân Thật.

● Trước Tiên, Họ Có Thể Thâm Giải Nghĩa Thú, Đối Với Những Đạo Lý Mà Phật Đã Giảng, Họ Thấu Hiểu, Họ Không Mê Hoặc, Họ Khẳng Định Chắc Chắn.

● Thứ Hai, Những Phương Pháp Mà Phật Đã Giảng, Họ Có Thể Đem Ứng Dụng Vào Trong Đời Sống Hằng Ngày, Đây Chính Là Thọ Trì; Thọ Trì Chính Là Đem Nghĩa Lý Của Kinh Biến Thành Đời Sống Thực Tế.

Đọc Tụng, Đọc Tụng Là Niệm Niệm Không Quên Lời Giáo Huấn Của Đức Phật. Vì Người Diễn Thuyết, Đem Pháp Môn Này Nhiệt Tâm, Phổ Biến Giới Thiệu Cho Đông Đảo Chúng Sanh, Họ Làm Thật Sự, Đây Chính Là Tu Phước.

Tu Phước Chính Là Bố Thí. Ý Nghĩa Của Bố Thí Rất Rộng, Phía Trước Đã Nói Qua Rồi, Ý Nghĩa Của Bố Thí Bao Gồm Toàn Bộ Đời Sống Của Chúng Ta, Từng Li Từng Tí Đều Vì Tất Cả Chúng Sanh, Đều Làm Lợi Ích Cho Tất Cả Chúng Sanh, Đó Chính Là Bố Thí. Mục Đích Của Việc Hành Bố Thí Là Phá Ngã Chấp; Trong Bộ Kinh Này Giảng Là Phá Tứ Tướng: Ngã Tướng, Nhân Tướng, Chúng Sanh Tướng, Thọ Giả Tướng.