Những Lời Khai Thị Trí Huệ Trong Kinh Kim Cang
Chủ Đề 164: Không Khởi Phân Biệt, Tức Chuyển Thức Thứ Sáu Thành Diệu Quán Sát Trí
Chủ giảng: Pháp sư Tịnh Không
Thời gian: Tháng 05 năm 1995
Địa điểm: Cư Sĩ Lâm Phật Giáo Singapore
Trích lục từ: Báo cáo nghiên cứu Kim Cang Bát Nhã (Tập 011)
Chuyển ngữ: Tịch Minh
— ❖ —
【Không khởi phân biệt, tức chuyển Thức thứ sáu thành Diệu Quán Sát Trí.】
Chúng ta thì lại cứ khăng khăng muốn phân biệt. Chính vì phân biệt, nên Diệu Quán Sát Trí của chúng ta chẳng thể hiện tiền, nó mất đi rồi, đạo lý là ở chỗ này. Tại sao chúng ta cứ phải phân biệt? Tại sao chúng ta cứ phải chấp trước?
Người thật sự biết cách dụng công, thì ở trong tất cả cảnh giới - bất luận là hoàn cảnh nhân sự hay hoàn cảnh vật chất - đều không dùng tâm phân biệt, cũng chẳng dùng tâm chấp trước. Nói cách khác, tuyệt đối không sử dụng Thức thứ sáu (Ý thức), không sử dụng Thức thứ bảy (Mạt-na thức). Họ không dùng những thứ đó, vậy họ dùng cái gì? Họ dùng Diệu Quán Sát Trí, Bình Đẳng Tánh Trí.
Trong Tứ Trí, hai trí này là chuyển ở trên nhân địa. Hai thứ này hễ chuyển, thì Bát thức (A-lại-da thức) cùng năm thức trước (Tiền ngũ thức) cũng liên đới mà chuyển theo. Cho nên, sự dụng công chân thật chính là nằm ở chỗ này.
Chúng ta chỉ cần một câu A Di Đà Phật này là chuyển được rồi! Ở trong tất cả cảnh duyên, chúng ta sẽ không khởi tâm động niệm, chỉ là một câu A Di Đà Phật. Dùng một câu A Di Đà Phật này để chuyển đi cái tâm phân biệt của bạn, chuyển đi cái tâm chấp trước của bạn. Chỉ một câu A Di Đà Phật!
Câu A Di Đà Phật này niệm đến thuần thục rồi, thì phân biệt, chấp trước sẽ không còn nữa, Tứ Trí Bồ-đề liền hiện tiền. Người này vãng sanh về Thế giới Tây Phương Cực Lạc, xin thưa với chư vị, là Thượng thượng phẩm vãng sanh nơi cõi Thật Báo Trang Nghiêm.
Phía trước đã nói qua rồi, người đại tu hành phát đại tâm, tu đại hạnh! “Lịch sự luyện tâm” (trải qua sự việc để rèn luyện tâm). “Lịch sự” chính là ngay trong hoàn cảnh, ngay trong đời sống thường ngày mà rèn luyện. Rèn luyện cái gì? Không phân biệt, không chấp trước.
Nếu bạn thật sự dụng công ngay chỗ này, thì bạn là người thật sự biết dụng công, bạn đang tu đại hạnh! Cho nên quả mà bạn chứng được rất lớn, phẩm vị vãng sanh Thế giới Tây Phương Cực Lạc rất cao, cõi Thật Báo Trang Nghiêm là đại quả.