9430/07/2022, 21:18 24/08/2022, 21:33
955 · Tâm Tốt Việc Làm Tốt Tự Nhiên Quả Báo Tốt

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảngtừ 4h50’ đến 6h00’ sáng Chủ nhật, ngày 24/07/2022

****************************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 955

“TÂM TỐT, VIỆC LÀM TỐT TỰ NHIÊN QUẢ BÁO TỐT”

Tâm tốt việc làm tốt tự nhiên quả báo tốt” nghĩa là việc làm của chúng ta phải phát khởi từ chân tâm thì mới có kết quả tốt. Chúng ta khởi tâm muốn có lợi ích bằng các thủ thuật đó là dại khờ vì nhân quả không sai lệch một mảy may. Chúng ta không tu nhân thì nhất định không được hưởng quả.

Có những người muốn nổi tiếng, nhanh giàu vì vậy họ nghe theo những học thuyết vọng tưởng. Họ không tu nhân, tích đức mà chỉ dùng thủ đoạn mê hoặc, cám dỗ người. Họ dụ dỗ làm cho người ta mơ mơ, hồ hồ thì họ sẽ phải gánh lấy nhân quả.

Người chân thật học Phật thì họ sẽ phát khởi được tâm tốt, việc làm tốt nên họ có quả báo tốt. Nếu chúng ta muốn dụ dỗ, mê hoặc người để họ đến với đoàn thể của mình thì chúng ta phải gánh lấy nhân quả. Người thế gian dùng mọi cách, mọi chiêu trò để chiêu dụ người. Có người nói như “hoa trời rơi rụng”, làm người ta mơ mơ, hồ hồ làm theo sự dẫn dụ của họ. Vậy thì họ có được cái lợi nhỏ nhưng nhân quả vô cùng to lớn!

Hòa Thượng nói:Chúng ta đáng nhận nhưng chúng ta còn không nhận, chứ không phải chúng ta dùng mọi cách để lấy được. Chúng ta không dùng cách mê hoặc lòng người để lấy được. Chúng ta đáng nhận, họ tự nguyện đem đến nhưng chúng ta cũng không nhận.

Chúng ta biết rõ:Nhất ẩm nhất trác, mạc phi tiền định. Một bữa ăn, một ngụm nước đều do tiền định. Tất cả đều không sai lệch một mảy bụi trần. Nhân nào quả đó. Chúng ta thậm chí không cần bận tâm, không cần lo nghĩ đến. Tất cả những khởi tâm động niệm, hành vi của chúng ta đều vì lợi ích chúng sanh.

Bà Hứa Triết không có gia đình. Tất cả thời gian bà dành cho chúng sinh khổ nạn. Bà không nghĩ cho bản thân mình. Đất nước Singapore đã coi bà là Quốc bảo, bảo vật Quốc gia. Bà không có nhà, không có gia đình, không có sự nghiệp nhưng được coi như Quốc bảo vì cả đời của bà hy sinh phụng hiến cho người. Người ta tặng quần áo đẹp cho bà thì bà mang tặng cho người khác. Bà mặc quần áo nhặt trong thùng rác. Người như vậy ngước lên không hổ thẹn với trời, nhìn xuống không hổ thẹn với người.

Hòa Thượng nói: “Tâm tốt, việc làm tốt tự nhiên quả báo sẽ tốt”. Chúng ta chiêm nghiệm trong cuộc sống hiện sinh của chúng ta, của Ông Bà, Cha Mẹ, những người xung quanh thì chúng ta sẽ nhận thấy điều này. Tâm tốt, việc làm tốt thì sẽ có kết quả tốt. Chúng ta không cần ta bận tâm, vò đầu bứt tóc để nghĩ mưu kế.

Người xưa đã nói: “Trong mạng có nhất định có, trong mạng không nhất định không”. Chúng ta dùng chiêu trò mê hoặc, lừa bịp mà có được là do trong mạng chúng ta đã có. Chúng ta không lấy một cách chính đáng mà chúng ta dùng thủ đoạn để lấy vậy thì quá oan uổng! Chúng ta dùng thủ đoạn bất chánh để lấy thì cái có được đã bị tổn giảm phân nửa mà chúng ta còn phải gánh nghiệp.

Hòa Thượng nói:Người xưa thường nói: “Ngẩng đầu ba thước có thần minh”. Ngay đến thần minh mà chúng ta còn che đậy, bưng bít vậy thì đó là chúng ta “lấy vải thưa che mắt thánh”. Chúng ta không thể bưng bít được Thần minh vậy thì làm sao chúng ta làm sao bưng bít được Phật Bồ Tát.

Hòa Thượng nói: Chúng ta không thể che giấu được Thần minh. Chúng ta không thể che giấu được Phật Bồ Tát vậy tại sao chúng ta không khởi thiện niệm mà khởi ác niệm chứ!”. Hòa Thượng là người tu hành chân chính nên Ngài mới có lời chắc thật như vậy. Chúng ta nghĩ chúng ta che dấu được Phật Bồ Tát, che dấu được Thần minh, che dấu được Pháp luật nên chúng ta mới tùy tiện làm việc sai!

Hòa Thượng nói: Chúng ta không thể che dấu được ai trừ khi chúng ta không làm. Nếu chúng ta làm sai chúng ta phải nhận lấy nhân quả. Chúng ta khởi niệm ác, chúng ta làm việc xấu thì chúng ta che dấu được phàm phu nhưng chúng ta không thể che dấu được Thiên địa, Quỷ thần. Chúng ta khởi thiện niệm, chúng ta làm việc thiện, chúng ta không cho người khác biết nhưng Thiên địa, Quỷ thần đều biết thì trong vô hình chúng ta có sự hỗ trợ của họ nên mọi việc của chúng ta sẽ suôn sẻ. Chúng ta làm việc mà có sự chướng ngại là chúng ta không được Thiên địa, Quỷ thần hỗ trợ. Chúng ta hết sức phản tỉnh!

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook