128Thứ Bảy, 28/05/2022, 13:04
898 · Con Người Nhất Định Dạy Được Tốt, Thánh Hiền Do Dạy Mà Ra

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng thứ Bảy, ngày 28/05/2022

****************************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 898

“CON NGƯỜI NHẤT ĐỊNH DẠY ĐƯỢC TỐT, THÁNH HIỀN DO DẠY MÀ RA”

Trong loạt chuyên đề chúng ta đã học, Hòa Thượng bên cạnh việc đề xướng pháp môn Tịnh Độ, đề xướng một câu “A Di Đà Phật” niệm đến cùng thì Ngài cũng cực lực đề xướng giáo dục làm người.

Trong bài học hôm qua Hòa Thượng nói: “Vì sao cư sĩ tại gia thực hành “Thập Thiện Nghiệp Đạo” rất là khó, người xuất gia thực hành Sa Di, Luật Nghi cũng rất khó? Vì chúng ta không được cắm gốc nền tảng. Nếu chúng ta cắm gốc nền tảng thì “Thập Thiện Nghiệp Đạo” rất dễ làm”. “Thập Thiện Nghiệp Đạo” là thân thì không Sát – Đạo – Dâm, ý thì không Tham - Sân - Si, miệng thì không nói dối, không lời hung ác, không nói lưỡi đôi chiều và không nói lời thêu dệt. Nếu chúng ta đã thực hành 113 điều ở “Đệ Tử Quy” thì “Thập Thiện Nghiệp Đạo” không khó làm!

Người xưa tuy không được nhận sự giáo dục ở học đường nhưng trong gia đình rất xem trọng giáo dục chuẩn mực làm người. Tôi đi nhiều nơi tôi thấy chúng ta làm rất nhiều những hành vi sơ suất do từ nhỏ chúng ta không được Cha Mẹ dạy. Có người trên bàn ăn thì nói rất to, người người thì gõ đũa. Không phải chúng ta nhìn lỗi người nhưng chỉ nhìn qua là chúng ta thấy rất nhiều việc từ nhỏ họ đã phải được Cha Mẹ dạy. Nếu một người được dạy thì từ nhỏ họ đã rất cẩn trọng và lớn lên không có những hành vi thô tháo như vậy. Ngay đến những người Phật tử tu hành cũng vậy!

Một hôm tôi đi vào quán cà-phê rất sang trọng tôi thấy một người nữ mặc một bộ đồ màu nâu đất, xắn tay áo cao lên đến bắp tay, cô đang cầm điện thoại Iphone nói chuyện, hành vi rất thô tháo. Tôi nhìn cô không giống người học Phật nhưng trên người cô thì lại đang mặc sắc phục của nhà Phật. Nếu khi đó họ nói rằng họ là Phật tử thì mọi người sẽ nghi ngờ Phật pháp, nếu họ nói rằng họ học đạo đức thánh Hiền thì mọi người sẽ nghi ngờ đạo đức Thánh Hiền. Mọi người sẽ đặt câu hỏi: “Người học đạo đức Thánh Hiền mà như vậy sao? Người học Phật là như vậy sao?”.

Cả đời Hòa Thượng cực lực đề xướng chuẩn mực làm người. Bên cạnh việc chánh tâm đề xướng pháp môn Tịnh Độ, một đời chỉ niệm “A Di Đà Phật” thì Ngài cực lực đề xướng học chuẩn mực làm người. Điều này vô cùng quan trọng! Khởi tâm động niệm, đối nhân xử thế tiếp vật của chúng ta làm thế nào cho đúng chuẩn mực? Nếu không có 113 điều của Đệ Tử Quy, của Phép tắc người con thì chúng ta sẽ không biết phải làm như thế nào!

Hòa Thượng nói: “Nhìn vào thế gian ngày nay con người thiếu mất nhân cách, thiếu mất chuẩn mực đạo đức, thiếu mất đi chuẩn mực làm người là từ đâu vậy? Từ nơi gia đình đã xem thường những giáo dục chuẩn mực của người xưa”. Ngày nay gia đình đã lơ là, xem thường giáo dục chuẩn mực làm người. Hôm trước khi tôi nói với một người: “Con người ta cứ mưu cầu danh lợi, làm sao mình giàu hơn người ta, ở nhà sang hơn, đi xe sang hơn người khác! Nhưng việc quan trọng nhất là giáo dục thế hệ thì chúng ta lại lơi là. Đến lúc có được nhà triệu đô, xe triệu đô thì lúc đó quay lại thế hệ sau của chúng ta đã hỏng hết. Để rồi nhà triệu đô, xe triệu đô đó cũng không cách gì cứu vãn được!”. Hai vợ chồng đó mới hơn 30 tuổi nhưng sau khi sinh con ra thì gác lại việc quản lý kinh doanh. Họ có hơn 20 cửa hàng nhưng họ để nhân viên quản lý còn họ chú tâm vào việc dạy con. Họ chưa học qua Đệ Tử Quy mà có cái nhìn xa như vậy, người con mới học lớp 1 nhưng biết làm rất nhiều việc như nấu ăn, diễn giả. Tôi nghe thấy cháu giới thiệu một quyển sách về động vật rất mạch lạc, tự tin!

Chúng ta là những cô giáo của trường Văn Hóa Truyền Thống, có những lúc chúng ta nghĩ rằng đã cống hiến được nhiều, đã cảm thấy mệt mỏi nhưng họ thì lại làm rất nhẹ nhàng! Người chồng nói mỗi tháng chi phí trả tiền mặt bằng, lương nhân viên khoảng 2, 3 tỷ nhưng anh vẫn để nhân viên quản lý để họ ở nhà dạy con dạy con. Tôi hỏi: “Từ ngày để nhân viên quản lý thu nhập có kém hơn không?”. Anh nói: “Thu nhập còn nhiều hơn!”. Anh đã biết rõ là “trong mạng có nhất định có, trong mạng không nhất định không”. Tôi thấy rất tuyệt vời! Trong nhân gian mà có những người làm ra một điển phạm như vậy là điều vô cùng tốt, khích lệ chúng ta phải nỗ lực hơn. Chúng ta tưởng từ lâu đã rất nỗ lực, làm đã rất tốt nhưng chúng ta nhìn lại xem mình dạy con mình như thế nào!

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook