145Chủ Nhật, 06/03/2022, 09:51
815 · Khi Gặp Bệnh Khổ Và Khó Khăn, Tìm Linh Đồng, Linh Cốt Có Lợi Ích Gì Chăng

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng Chủ nhật ngày 06/03/2022

****************************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 815

KHI GẶP BỆNH KHỔ VÀ KHÓ KHĂN,

TÌM LINH ĐỒNG, LINH CỐT CÓ LỢI ÍCH GÌ CHĂNG?”

Linh đồng, linh cốt những người làm cho những chúng sinh dựa vào thân của họ để lên nói chuyện. Có một điểm chúng ta cần chú ý: Người xa lìa dục vọng, không bị sai khiến bởi dục vọng mới có thể chân thật giúp chúng ta. Nếu họ vẫn bị sai khiến bởi dục vọng, vẫn tham cầu ngũ dục thì chúng ta nên tránh xa họ, càng xa càng tốt, họ chẳng qua chỉ vì vụ lợi mà thôi. Chúng ta chỉ là những con mồi đến để cung phụng cho họ.

Hòa Thượng nói câu chuyện về Từ Hi Thái Hậu. Ban đầu, từ quan đến dân đều đọc tụng và làm theo “Kinh Vô Lượng Thọ” nhưng sau đó Từ Hi Thái Hậu không làm theo “Kinh Vô Lượng Thọ” nữa. Mỗi lần có việc, bà đi hỏi linh quỷ, nghe linh quỷ phán truyền. Muốn nghe linh quỷ thì phải thông qua linh đồng, phải nhờ người nào đó để nói.

Trong nhân gian, chúng ta cũng đã từng nghe qua hoặc chính bản thân chúng ta đã tiếp xúc qua thì chúng ta thấy vấn đề này đa phần là không tốt. Ban đầu tưởng chừng là tốt nhưng sau đó người ta mưu lợi để hưởng thụ năm dục sáu trần nên có vấn đề xảy ra. Khó khăn lúc đầu không nghiêm trọng như vậy nhưng sau khi tiếp xúc, gặp họ rồi thì vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn. Trong xã hội rất nhiều người gặp việc này. Ban đầu chúng ta tưởng là được nương nhờ họ, ai ngờ đâu sau khi gặp họ, chúng ta lại còn khổ hơn. Mọi người phải hết sức cẩn thận đối với vấn đề này! Hòa Thượng rất từ bi, Ngài luôn nhắc nhở những vấn đề chúng sinh gặp phải. Ngài dùng tâm chân thành, thẳng thắn để khuyên bảo, nhắc nhở chúng ta.

Trước đây, có một người điện thoại cho thoại cho tôi nói: “Khi gặp khó khăn con đã đến tìm người đó. Ban đầu con cũng giải tỏa được một chút khó khăn, nhưng sau đó ngày nào cũng phải nghe tiếng người đó nói, nghe người đó phán truyền, ngày nào không nghe thì trong người cảm thấy rất khó chịu. Đặc biệt khi họ nói họ cần 20 chục triệu, 50 chục triệu, họ cần bao nhiêu thì con phải cố gắng lo đủ cho họ bấy nhiêu. Con phải bưng bít, giấu chồng, giấu gia đình không cho ai biết”. Tôi thấy đúng là cô ấy đã khổ rồi còn bị làm cho khổ hơn. Họ chỉ vì muốn có nhiều tiền để thỏa mãn ngũ dục, tài sắc danh thực thùy mà làm khổ người khác. Đáng lẽ ngay từ ban đầu chúng ta phải tránh xa họ, phải chạy thật xa. Tôi nói: “Bây giờ cố gắng niệm A Di Đà Phật, đừng niệm người đó nữa! Người đó làm cho mình nhớ họ thì mình cố gắng nhớ A Di Đà Phật, niệm A Di Đà Phật, không để họ khống chế tinh thần của mình nữa”. Nhưng sau đó tôi cũng không biết cô ấy ra sao vì họ không liên lạc lại.

Hòa Thượng nói: “Có rất nhiều người bình thường nghe Kinh, học Phật nhưng khi gặp khó khăn lại đi tìm Thầy bói toán, đi xem phong thủy, đi tìm linh thần để cầu cảm ứng. Những người đó không có công phu chân thật cho nên họ không thể giúp chúng ta được!”.

Họ không thể giúp chúng ta được bởi vì họ nhờ vào linh quỷ, mà linh quỷ chỉ biết những việc nho nhỏ trong đời sống, trong khởi tâm động niệm của ta. Trong nhà chúng ta xảy ra việc gì thì linh quỷ đều biết hết. Chúng ta vừa mới đến thì họ đã gọi đúng tên cúng cơm của mình, nói đúng tên của Cha, tên của Ông nội đã mất. Những linh quỷ nhỏ cũng có thể biết, linh quỷ có quá trình dài nhiều năm làm quỷ thì còn cao tay hơn. Nhưng đó không phải là công phu chân thật, không phải là công đức phước báu chân thật.

Hòa Thượng đã tiếp xúc qua rất nhiều linh đồng, họ tự cho mình là môi giới giữa Thần Thánh với người trần gian. Hòa Thượng nói: “Có những người bói toán rất hay, chúng ta khen họ. Tại vì sao họ không bói cho họ mà ngày ngày phải đi xem bói cho người khác để thu lời. Thầy bói đoán vận mệnh, đoán số mạng nhưng lại sống nhờ vào tiền người ta trả. Họ xem phong thủy rất hay, tại sao họ không xem cho chính mình? Bạn nghĩ nhiều một chút mà xem thì bạn sẽ tự hiểu ra. Chúng ta cầu cảm ứng, nhưng cảm ứng có thể cầu được hay sao? Không phải là do cầu mà được! Xã hội hiện tại có rất nhiều linh đồng. Nếu bạn có trí tuệ, những điều họ nói ra đúng như lý như pháp thì chúng ta có thể nghe để tham khảo, nếu họ nói không đúng như lý như pháp thì họ chỉ lừa gạt chúng ta để lấy tiền”.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook