16805/03/2022, 12:59 05/03/2022, 15:37
814 · Ôn Dịch Làm Thế Nào Để Giải Quyết

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng thứ Bảy ngày 05/03/2022.

****************************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 814

ÔN DỊCH LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIẢI QUYẾT?”

Ôn dịch, ngoài dịch bệnh của vi khuẩn còn có trùng sâu đến phá hoại mùa màng. Có những đàn châu chấu chỉ cần đáp xuống một khu vực thì khu vực đó gần như xơ xác. Châu chấu đậu xuống cây nào thì cây đó chỉ còn cành trơ trọi vì số lượng châu chấu quá nhiều. Chúng ta dùng tâm giết hại thì không bao giờ kết thúc, cũng không bao giờ có kết quả tốt.

Trong một giây chúng ta cũng đã khởi lên vô số các ý niệm, trong một khảy móng tay chúng ta khởi lên khoảng 320 triệu ý niệm. Trong mỗi ý niệm đều có hiện tượng vật chất và hiện tượng tinh thần. Ngày xưa chúng ta xem phim màn bạc cũng vậy, các tấm ảnh khác nhau được sắp xếp liên tiếp để tạo thành sự chuyển động, cho nên tấm ảnh trước và tấm ảnh sau khác nhau. Ý niệm của con người nhiều đến như vậy vì “duy tâm sở hiện, duy thức sở biến”, cho nên số lượng chúng sanh cũng nhiều như vậy.

Hòa Thượng nói: “Ngày xưa chúng ta không nghe đến danh từ thuốc nông dược, thuốc trừ sâu. Bây giờ các vị ra ngoài cửa hàng thấy nông dược không thiếu thứ gì”. Ở cửa hàng, các loại thuốc nông dược được bày bán rất nhiều, chai lọ thuốc gì cũng có, mỗi loại nông dược đặc trị một loài khác nhau.

Ngày trước tôi trồng cà chua, cây đang xanh tốt thì lá bị hư, rồi đến thân, cuối cùng đến gốc và chết cả cây. Tôi qua cửa hàng nông dược hỏi họ có thuốc không thì họ bán cho tôi thuốc chữa nấm thối lá. Tôi mua về hai viên trông giống như viên C sủi, pha với 20 lít nước, pha xong thì thấy có mùi rất đáng sợ. Tôi chỉ phun một hai lần rồi bỏ vì chắc chắn thuốc đó rất độc hại cho sức khỏe con người. Hòa Thượng nói: “Bạn thử nghĩ xem, con sâu ăn cây cải còn chết vì nông dược, vậy thì con người ăn cây cải đó có thể sống được sao?”.

Vì vậy chúng ta nên phổ biến việc trồng rau sạch. Trước đây họ có quy trình trồng rau sạch nhưng họ không muốn chia sẻ miễn phí mà họ bán công nghệ. Chúng ta đã mua công nghệ, đã nắm được quy trình rồi, chúng ta không tự tư tự lợi mà phổ biến cho mọi người, khuyến khích mọi người trồng rau sạch bằng công nghệ hiện đại, làm canh nông bằng công nghệ cao. Chúng ta khuyến khích mọi người làm, chỉ cần có 50m2 đến 70m2 là có thể trồng rau sạch cung cấp cho nhiều gia đình. Sâu trùng ăn rau cải có nông dược còn chết thì con người ăn rau cải đó làm sao có thể sống được!

Nhà sản xuất thuốc nông dược cũng có yêu cầu nghiêm ngặt về việc sau khi phun thuốc thì phải chờ từ 7 đến 10 ngày mới được khai thác nông sản, mới được hái rau quả vì cần thời gian để nồng độ nông dược hòa tan và biến mất. Nhưng người nông dân vừa xịt thuốc hôm trước thì hôm sau họ đã vội mang đi bán, thậm chí họ thu hoạch xong rồi nhưng vẫn tiếp tục phun thuốc để ngày hôm sau trái, khổ qua, dưa leo căng bóng. Vậy thì con người ăn những nông sản đó làm sao mà khỏe mạnh được!

Hòa Thượng nói: “Hiện tại chúng ta ăn rau cải, nông dược họ phun quá nhiều. Nhân loại dùng nông dược để tiêu giệt sâu trùng, việc này không thể giải quyết được vấn đề của nông nghiệp”.

Khi tôi còn nhỏ, có những cánh đồng mà người ta tận lực diệt loài rày nâu nhưng càng diệt chúng càng xuất hiện nhiều, người ta phải cầu cúng, phải cầu xin. Những cánh đồng xịt càng nhiều thuốc thì rày nâu càng đông nhưng có những nơi lại không có rày nâu. Có rất nhiều câu chuyện ly kỳ xoay quanh những đàn rầy nâu này.

Hòa Thượng nói: “Thuốc giết hại côn trùng càng lúc càng tiến bộ, độc tính càng lúc càng lợi hại thì những loài trùng sâu nhỏ này càng lúc càng thích ứng. Đến sau cùng, nông dược phát triển đến mức có thể giết được sâu trùng thì sẽ giết được con người, chưa nói đến việc chúng sanh bị giết hại thì chúng sẽ oan oan tương báo. Vậy thì làm sao mà kết thúc được!”.

Mấy tháng trước, tôi trồng mướp phải bọc túi ni-lông vào từng trái mướp để bảo quản thì mới có mướp để ăn, nếu không thì ruồi vàng bám vào làm hỏng trái mướp. Gần đây, mướp ra nhiều trái quá, tôi bọc không xuể, không bọc được nhưng cũng không thấy con ruồi vàng nào đến bám vào những trái mướp như trước nữa. Ngày trước, chỉ cần 5 - 6 con ruồi vàng bâu vào một trái su su nào thì trái đó sẽ bị hỏng. Mấy tháng nay, tôi không thấy bóng dáng con ruồi vàng nào mặc dù tôi không hề dùng thuốc để phun. Có những loại rau hoàn toàn miễn dịch với các loại sâu trùng như xà lách, cải bó xôi, cải cúc. Đây là những loại cải rất ít hoặc gần như không có sâu trùng. Cải xanh, cải bẹ trắng, cải ngọt thì sâu trùng rất thích. Loại rau nào mà trùng sâu phá nhiều thì tôi trồng ít đi.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook