133Thứ Bảy, 11/09/2021, 06:11

CHIA SẺ NỘI DUNG HỌC TẬP

ĐỀ TÀI 588

VIỆC LÀ THIỆN KHÔNG SAI NHƯNG TÂM KHÔNG THIỆN

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng thứ Hai ngày 19/07/2021.

******************************

Việc là thiện, không sai, nhưng tâm không thiện”. Thầy Thái Lễ Húc nói: “Thành ý chánh tâm”, không chánh tâm thì thành ý chỉ là để thực hiện mưu đồ, bá đồ của mình, cho nên thực sự không tốt.

THÂN: Thân làm việc tốt

KHẨU: Miệng nói điều tốt

Ý: Tâm nghĩ điều tốt

Trong 3 phương diện này, nếu thân làm việc thiện, miệng nói lời thiện nhưng tâm không nghĩ thiện thì vẫn là không tốt, không đạt yêu cầu của nhà Phật. chúng ta phải đặc biệt chú ý! Làm việc thiện nhưng vẫn phải tuân theo quy chuẩn, phép tắc thì cái thiện mới viên mãn.

Nhiều người nghĩ rằng họ làm việc thiện nhưng thật ra không phải vậy. Họ không phải vì chúng sanh đau khổ mà làm. Nhỏ thì họ vì mục đích trục lợi cá nhân mà làm, lớn thì có những tổ chức lớn trên danh nghĩa là làm việc thiện nhưng thực chất họ có những mục đích trục lợi lớn. Trước đây có nhiều đoàn từ thiện nổi tiếng trong và ngoài nước. Đến khi họ vỡ nợ thì nợ của họ nhiều nhất, lớn nhất. Hóa ra họ làm từ thiện để xây dựng tên tuổi của họ, không biết người được lợi thì được bao nhiêu nhưng người bị hại thì số lượng rất lớn.

Hòa Thượng nhắc: “Phải có 4 tốt: Làm người tốt, nói lời tốt, làm việc tốt, tâm nghĩ tốt. Trong đó “tâm tốt” là quan trọng nhất”. Tâm là cội nguồn của thiện và ác. Nhà Phật nói: “Nhất thiết pháp từ tâm tưởng sanh”. Tất cả các pháp đều từ tâm sinh ra. Nếu tâm tốt thì tất cả mọi khởi tâm động niệm, đối nhân xử thế tiếp vật, hành vi tạo tác đều là thiện, đều là tốt. Nếu tâm bất thiện thì tất cả mọi khởi tâm động niệm, đối nhân xử thế tiếp vật, hành vi tạo tác đều bất thiện, đều là giả. Nếu tâm bất thiện thì mỗi niệm đều nghĩ đến mình, nghĩ đến lợi ích của chính mình. Hòa Thượng nói: “Tướng mạo của chúng ta, đời sống của chúng ta, hành vi tạo tác của chúng ta đều từ tâm tưởng sanh”.

Đến tuổi này, khi biết được những việc kinh thiên động địa, Thầy thấy tâm tham mưu lợi của con người ta ác đến mức “cùng hung cực ác”, họ bất chấp mọi thủ đoạn để kiếm lợi. Kinh khủng nhất là nơi nào có nguồn lợi thì họ tạo bè, kết cánh để được hưởng thụ, ở nhà to, đi xe xịn, ăn uống hàng ngày phung phí. Họ không biết rằng đó là tạo tội, hưởng thụ nguồn tiền không lương thiện, tiền của quốc gia, hại người lợi mình thì ngay trong đời hiện tại, họ sẽ phải trả nợ, nhận quả báo. Trong và ngoài nước, họ phá đến mức thanh bại danh liệt, khiến Tổ tiên không dám ngẩng đầu. Gần đây, có những vụ án li kỳ tưởng chừng chỉ trong phim mới có. Nguồn cội đều từ nơi tâm.

Hôm qua Thầy nói chuyện với một người chuyên tạo ác, chuyên làm việc bất thiện. Người này muốn quay đầu, muốn gặp Thầy để nhờ Thầy dạy bảo. Thầy nói chuyện và cảm nhận thấy người này thật sự hồi tâm quay đầu. “Tiên nhập vi chủ”. Từ nhỏ, họ lớn lên đã không được dạy bảo, sống xung quanh những người tự tư tự lợi cho nên tâm tham phát khởi và phát triển. Thầy nói với người này rằng: “Nhân phi Thánh Hiền, thục năng vô quá”, “người không phải Thánh Hiền, không ai không có lỗi. Có lỗi mà biết sửa thì không gì tốt bằng!”.

Người xưa có câu: “Lãng tử hồi đầu vàng không đổi”. Chúng ta đừng tưởng chúng ta đã hồi đầu. Nhà Phật có từ “sám hối”, hối cải, sửa đổi, tuyệt đối không tái phạm mới gọi là sám hối. Chúng ta tạo tội, rồi sám hối, rồi tạo tội, rồi sám hối. Như vậy không phải là sám hối, không phải là thật hồi đầu. Người chân thật hồi đầu thì tự tại an vui, không còn phiền não, trong tâm không còn thị phi nhân ngã, không còn tự tư tự lợi, không còn năm dục sáu trần, không còn danh vọng lợi dưỡng cho nên rất an vui.

Khi thấy một người quay đầu, chúng ta nghĩ ngay đến việc họ không được tiếp nhận giáo dục tốt, chúng ta cần cho họ giáo dục tốt để họ trở thành người tốt. Người xưa nói: “Người tốt do dạy mà ra, Thánh Hiền do dạy mà ra”. Chúng ta không dạy họ trở thành người tốt thì họ trở thành người xấu.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook