193Thứ Hai, 06/09/2021, 06:04

CHIA SẺ NỘI DUNG HỌC TẬP

ĐỀ TÀI 549

CHỈ BIẾT DỤC VỌNG CỦA CHÍNH MÌNH

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 5h50’ sáng thứ Sáu ngày 11/06/2021.

******************************

Con người chỉ biết đến dục vọng của chính mình thì rất đáng sợ. Hiện tại, trên thế gian này, trong mắt con người ta chỉ có tiền tài, chỉ có danh vọng. Thời gian qua, chúng ta thấy những con người chìm trong tiền tài danh vọng khổ vô cùng. Khi bị ai đó chỉ trích, xuyên tạc, ảnh hưởng đến tên tuổi, địa vị của mình thì họ rất khổ đau. Thật ra mỗi chúng ta cũng như vậy. Chúng ta không có danh vọng, không có địa vị lớn nên chúng ta không cảm thấy bị thương tổn. Nếu chúng ta có danh vọng, có địa vị lớn thì chúng ta cũng sẽ cảm thấy bị thương tổn, sẽ rất bận tâm. Con người ở khắp nơi trên toàn thế giới hiện nay chỉ quan tâm đến tiền tài, cho nên họ trở thành vô cảm. Họ không chỉ vô cảm với người ngoài mà còn vô cảm với chính người thân của mình, vô cảm với Cha Mẹ, vợ chồng, con cái. Một đứa nhỏ nói với bố: “Bố ơi, một giờ của Bố đáng giá bao nhiêu tiền? Con muốn mua một giờ của Bố để Bố chơi với con”.

Hòa Thượng nói: “Con người hiện nay chỉ quan tâm đến địa vị, tiền tài, chỉ hướng đến phát triển khoa học kỹ thuật, phát triển công thương nghiệp. Họ hoàn toàn quên mất giáo dục luân lý đạo đức và giáo dục Thánh Hiền, thậm chí bài trừ giáo dục luân lý đạo đức, giáo dục Thánh Hiền. Đây là một sự việc vô cùng bất hạnh!”.

Con người cần phát triển hoa học kỹ thuật, phát triển công thương nghiệp, nhưng đồng thời cũng cần phải tiếp nhận và phát triển giáo dục luân lý đạo đức, giáo dục Thánh Hiền. Con người không phải cái máy. Nếu chúng ta có tiền, có đỉnh cao sự nghiệp nhưng không có đạo đức thì cuộc đời rất đau khổ.

Cách đây khoảng hơn 10 năm, người ta có quan điểm nếu con cái hư hỏng thì đưa chúng ra nước ngoài du học để chúng không chướng ngại đến danh vọng, địa vị của Cha Mẹ. Họ đã đưa con của họ đi du học, trang bị cho con nhà cửa, ô tô nhưng con của họ lập thành bè đảng, đi đánh nhau với lưu học sinh nước ngoài. Chúng ta chạy theo khoa học, chạy theo phát triển công thương nghiệp mà quên rằng chúng ta là con người, quên đi giáo dục về cách làm người.

Chúng ta làm người thì phải có chuẩn mực làm người, phải có luân lý đạo đức. Gần đây, chúng ta đến chia sẻ ở các trường Đại học về tầm quan trọng của đạo đức. Trong thời kỳ phát triển khoa học kỹ thuật như hiện nay, ai cũng giỏi kiến thức, giỏi tri thức cho nên khi tuyển dụng nhân tài thì người ta sẽ lựa chọn người có chuẩn mực đạo đức. Một công ty tuyển nhân sự. Sau khi phỏng vấn, người Giám đốc đi ra ngoài một lúc. Trong lúc đó, những người đến phỏng vấn đã tự ý mở tài liệu của Giám đốc để xem. Hành động của họ không qua mắt được vị Giám đốc vì ông ấy theo dõi họ trên camera. Cuối cùng, những người nào tùy tiện xem hồ sơ tài liệu thì bị loại bỏ, không được tiếp nhận vào làm việc tại công ty đó.

Thầy đã phát động chương trình giáo dục đặc biệt. Các con được Thầy Cô thay Cha Mẹ quản giáo tại Trung tâm Đào tạo. Hàng ngày, ngoài chương trình học ở trường thì khi về Trung tâm, các con học lịch sử Việt Nam, học đạo đức, học cách làm việc, học cách làm người. Sân chơi của các con là lao động. Lao động phát sinh trí tuệ. Tương lai, con của chúng ta không phải là nhà phát triển kinh doanh nhưng trở thành nhà lãnh đạo có tâm, nhà lãnh đạo có trí tuệ. Có được bao nhiêu nơi tập trung dạy các con như vậy?

Nếu con cái không biết tự chăm sóc bản thân, không có kỹ năng sống, không biết làm người thì lỡ khi Cha Mẹ mất đi, các con sẽ không biết sẽ sống như thế nào. Cha Mẹ nhìn thấy viễn cảnh như vậy thì cần phải lo cho con. Nhiều người tan gia bại sản từ nơi con cái. Cho nên chúng ta hướng đến phát triển khoa học kỹ thuật, nhưng đồng thời cũng phải hướng đến phát triển luân lý đạo đức, tiếp nhận giáo huấn của Thánh Hiền. Người phát triển khoa học vẫn cần phải hướng đến phát triển luân lý đạo đức. Người phát triển luân lý đạo đức không bài bác phát triển khoa học kỹ thuật, không bài xích phát triển công thương nghiệp. Chúng ta là con người, cần phải lấy luân lý đạo đức làm nền tảng. Chúng ta không bài trừ, không bài xích lẫn nhau. Con người cần phải biết làm tròn những bổn phận, trách nhiệm, nghĩa vụ của con người như: Bổn phận làm con, bổn phận làm vợ, bổn phận làm chồng, bổn phận làm một công dân tốt…

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook