118Thứ Hai, 03/10/2022, 14:21
1021 · Thúc Đẩy Giáo Dục Phật Đà Là Báo Ân Phật

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng thứ Tư, ngày 28/09/2022.

***********************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 1021

“THÚC ĐẨY GIÁO DỤC PHẬT ĐÀ LÀ BÁO ÂN PHẬT”

Có những đồng tu tổ chức ngày đản sinh, ngày thành đạo của Phật Bồ Tát rất long trọng, nhưng họ chỉ chú trọng hình thức mà không chú trọng thực chất. Chúng ta được tiếp nhận và chân thật có được lợi ích từ giáo huấn của Phật Đà thì chúng ta phải thúc đẩy, đem giáo huấn của các Ngài đến với mọi người. Chúng ta giúp mọi người có cơ hội thay đổi nhận thức, hiểu được giá trị chân thật của giáo dục Phật Đà thì đó chính là chúng ta đang hoài niệm, tri ân. Người thế gian, cúng lễ tổ tiên rất lớn nhưng họ không hiểu ý nghĩa của những ngày này. Ngày giỗ là ngày hoài niệm, nhớ tưởng đến ơn đức của Tổ tiên, chúng ta phải truyền đạt lại những truyền thống của gia tộc để con cháu tiếp nối. Chúng ta là người học Phật, chúng ta làm ra được biểu pháp thì mọi người nhìn vào sẽ có niềm tin vào giáo huấn của Phật. Người xưa nói: “Dĩ thân diễn giáo, dĩ thân tác giáo”. Chính chúng ta là bài pháp, chúng ta phải trình diễn lại những lời Phật đã dạy. Trong “Kinh Vô Lượng Thọ” dạy chúng ta: “Dĩ thân tác tắc”. Chính chúng ta phải làm ra được chuẩn mực mà Phật Bồ Tát, Thánh Hiền đã dạy.

Có một Phật tử đến tham gia một pháp hội do Hòa Thượng giảng, họ rất bất ngờ vì họ chỉ là một Phật tử bình thường nhưng Hòa Thượng đích thân ra đón tiếp. Khi mọi người ra về, Hòa Thượng cũng đứng dậy tiễn mọi người. Khi đoàn Phật tử Việt Nam đến thăm, Hòa Thượng đứng dậy tiễn mọi người đến khi họ đã đi rất xa. Ngài đã làm ra biểu pháp như trong “Đệ Tử Quy” đã dạy: “Đợi người đi, hơn trăm bước”.

Ngày Phật đản sinh, chúng ta phải làm cho đại chúng hiểu ngày Phật vãng sanh có ý nghĩa như thế nào, giáo huấn của Phật là gì. Ngày trước, khi tôi đi dạy học, học sinh thường xin nghỉ khi chùa có ngày vía của Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát ra đời để lợi ích chúng sanh chứ không phải để chúng ta cúng giỗ. Chúng ta học tập, hoàn thiện chính mình để chúng ta có năng lực giúp ích chúng sanh.

Những buổi “Lễ tri ân Cha Mẹ” chúng ta tổ chức ở cả ba miền, sau buổi lễ mọi người biết cách để tri ân, báo ân đối với Cha Mẹ, Vợ Chồng. Chúng ta đã góp phần duy trì được những truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Chúng ta tổ chức một cách “chí công vô tư”, hoàn toàn hy sinh phụng hiến. Phật dạy chúng ta: “Xả mình vì người”. Chúng ta phải xả bỏ “tự tư tự lợi”, “danh vọng lợi dưỡng”, hưởng thụ “năm dục sáu trần”, “tham sân si mạn”. Chúng ta đang nỗ lực để thúc đẩy giáo dục Phật Đà, giáo dục Thánh Hiền.

Hòa Thượng nói: “Nếu Thế Tôn năm xưa không thị hiện ở thế gian thì thế gian này ngày nay sẽ ra sao!”. Nếu chúng ta không biết đến Phật pháp thì chúng ta sẽ sống chỉ vì bản thân mình mà không cần biết đến người khác. Ngày trước, tôi cũng đã từng sống như vậy. Nhờ học Phật, chúng ta biết được luật nhân quả, biết được giá trị thật của kiếp con người nên chúng ta không làm những việc trái với luật nhân quả, trái với luân thường đạo lý.

Hòa Thượng nói: “Chúng ta không được tiếp nhận giáo huấn của Phật Đà, của Thánh Hiền thì cuộc đời chúng ta sẽ ra sao!”. Nếu tôi không được tiếp nhận giáo dục Phật Đà thì tôi có lẽ đã “xanh cỏ” từ lâu. Mấy hôm nay, tôi vẫn tiếp tục trồng rau, cắt rau mang tặng. Chúng ta tích cực, nỗ lực trồng vì rất nhiều nơi đang thiếu rau sạch. Chúng ta không tiếp nhận giáo dục Phật Đà chúng ta không biết bố thí, dâng tặng cho người. Trong “Sáu Phép Ba La Mật” của Bồ Tát Đạo thì “Bố thí” đứng đầu tiên. “Sáu Phép Ba La Mật” là : “Bố thí, , trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ”. Tôi chỉ nghĩ đến việc cho đi chứ không nghĩ đến việc tích chứa.

Hòa Thượng nói: “Giáo huấn của Phật là giáo huấn trí tuệ viên mãn giúp chúng ta giải quyết những vấn đề khó khăn, hóa giải những thiên tai, nhân họa”. Chúng ta biết được giáo huấn Phật Đà nên chúng ta sống tốt, sống đẹp, sống hài hòa, lợi tha. Khi đến tham gia “Lễ tri ân Cha Mẹ” nhiều người cảm thấy bất ngờ vì những giá trị mà buổi lễ mang lại. Một số người tiếc nuối vì đã không bảo con cháu hay mời Cha Mẹ mình đến tham gia.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook