TỌA ĐÀM NHÂN SINH HẠNH PHÚC
(Giảng Giải Đệ Tử Quy)
Tập 2
Giám định: Lão pháp sư Tịnh Không
Chủ giảng: Thầy Thái Lễ Húc
Địa điểm: Học hội Tịnh tông Đài Nam, Đài Loan
Thời gian: 15/02/2005 - 23/02/2005
Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu
Chư vị bằng hữu, chào mọi người! Chúng ta phải có đủ khả năng phán đoán chính xác thì mới chọn lựa đúng được. Có phải một người sanh ra liền biết phán đoán? Vẫn phải thông qua học tập thì họ mới có thể hình thành khả năng phán đoán, mới có thể đưa ra chọn lựa đúng. Hơn nữa, khả năng phán đoán này còn tùy thuộc vào lý trí và trí tuệ của họ, như vậy họ mới có thể đưa ra phán đoán đúng. Nếu như không có trí tuệ, không có lý trí thì có thể sẽ làm việc theo cảm tính, tục ngữ nói: “Hối hận không kịp”, hối hận đều là sau này mới hối hận, tức là đưa ra chọn lựa sai, đưa ra phán đoán sai. Một người khi nào sẽ có đủ lý trí? Khi nào? Lý trí phải học bao lâu? “Sống đến già, học đến già.” Thế nhưng lý trí nếu xây dựng càng sớm thì cuộc đời mới có thể đưa ra chọn lựa quan trọng đúng đắn.
Xin hỏi, lý trí học từ đâu? Hiện tại có nhiều người đọc rất nhiều sách, họ có lý trí hay không? Hiện nay có một loại bệnh gọi là “bệnh trầm cảm”, rất nhiều người bệnh trầm cảm xem cũng không ít sách.
Hỏi: Nhưng càng xem càng như thế nào?
Đáp: Trầm cảm.
Ồ! Sao mọi người đều biết vậy? Do đó trong thời đại này, ngay đến chọn sách cũng phải có khả năng phán đoán. Hiện nay bùng nổ tri thức, rất nhiều trẻ nhỏ xem sai sách. Có đứa trẻ mới năm, sáu tuổi đi xem sách tâm lý học, ban đầu là nói với mẹ của em rằng: “Mẹ ơi! Con muốn có một em trai”, đã nói với mẹ của em như vậy. Kết quả sau khi xem sách tâm lý học xong thì em lập tức nói với mẹ rằng: “Mẹ không thể sinh em trai, bởi vì nếu như mẹ sinh em trai rồi thì mẹ sẽ không thương con nhiều nữa.” Đọc sách tốt hay không? Hôm nay bạn ra ngoài cũng không thể nói: “Thầy Thái nói đọc sách không tốt”, phải nói đủ lời với họ, phải đọc đúng sách mới tốt, đọc sai sách là ô nhiễm.
Thưa các bạn, một ly nước trong, nhỏ vào một giọt mực thời gian chỉ mất một giây, nhưng xin hỏi, bạn phải tốn bao nhiêu giây thì mới có thể khôi phục trở lại trạng thái trong sạch như ban đầu? Bao nhiêu giây? Có thể gấp mười lần, trăm lần. Cho nên, nếu như tư tưởng của trẻ nhỏ bị ô nhiễm thì bạn phải tốn rất nhiều thời gian để tẩy trừ nó. Tôi thường hay nói chuyện với một số đồng nghiệp, những đồng nghiệp đó nói: “Có mấy chương trình giải trí buồn cười thật, cười đến nỗi suýt ngã lăn ra đất.” Tôi đều nói với họ, tôi nói: “Bạn thấy những người dẫn chương trình đó đang bới móc việc riêng tư của người khác, đang đem người khác ra làm trò cười, bạn cảm thấy họ làm vậy có đúng không?” Họ nói: “Đương nhiên là không đúng.” Vậy bạn cảm thấy rất buồn cười, khi bạn ở đó cười thì con cái ở bên cạnh cũng cười theo, chúng có biết là đúng hay sai không, chúng cảm thấy cha mình cảm thấy rất buồn cười, vậy thì làm như vậy là đúng. Cho nên, khi trẻ nhỏ nghe quen tai, nhìn quen mắt thì lời nói sẽ khinh mạn người khác, lời nói đối với người khác sẽ có khuynh hướng chiếm lợi, sẽ tùy tiện nói đùa. Khi bạn phát hiện ra chúng nói chuyện không có chừng mực, muốn uốn nắn chúng trở lại, thì sẽ rất mệt. Truyền hình như vậy, nội dung trong sách vở cũng như vậy.
Gần đây có quyển sách bán rất chạy tên là Cha Nghèo Cha Giàu, chắc cũng có người đã xem qua! Có một phụ huynh sau khi xem xong rất vui mừng, chạy đến nói với tôi, cô ấy nói: “Thầy Thái ơi, quyển sách này thật có hiệu quả, nó có thể khiến cho con gái lười biếng của tôi trong nháy mắt biến thành đứa con siêng năng.” Thuốc đặc hiệu này có hiệu quả không? Thật sự có hiệu quả. Cô nói với con gái cô: “Con gái à, giúp mẹ lau nhà, mẹ sẽ cho con hai đồng; giúp mẹ phơi quần áo, sẽ cho con hai đồng; giúp mẹ rửa chén, sẽ cho con ba đồng.” Con gái cô vốn dĩ rất lười biếng, đột nhiên trở nên rất có tinh thần, dường như không hề ngại vất vả, bắt đầu làm việc. Vậy có hiệu quả thật không? Bạn thấy thuốc đặc hiệu đều rất có hiệu quả, bạn bị cảm chảy nước mũi, vừa chích thuốc, uống thuốc vào thì năm đến mười phút sau liền thấy hiệu quả. Có hiệu quả không? Người hiện đại chúng ta đều rất thích thuốc đặc hiệu, cho nên bạn thấy, tại sao có rất nhiều người bị một số người giả thần, giả quỷ lừa gạt? Quan hệ vợ chồng họ không tốt cũng đã mười năm, hai mươi năm rồi, kết quả người này nói với họ: “Anh mau đốt một ít tiền giấy, làm một số động tác nào đó, bảo đảm vợ chồng anh lập tức trở nên tốt.” Ai cũng đều muốn uống thuốc đặc hiệu, nhưng không hề nghĩ rằng “băng đã đóng ba thước”, như vậy có lý trí không? Người không có lý trí rất dễ bị lừa gạt. Thế nên, hình như khi đối mặt với nhiều vấn đề đều mong muốn mau chóng có hiệu quả ngay tức khắc.