10

Theo Lời Kể Của Trưởng Lão Minh Sơn


Buổi tối giảng kinh. Suốt ba ngày này, mỗi ngày pháp sư Tịnh Không đều đến nghe kinh và đảnh lễ trước Phật. Có thể thấy người này không có tâm kiêu mạn, biết kính lão tôn hiền (ngài nói là tôn sư trọng đạo). Ngài đã giảng kinh hơn ba mươi năm trên khắp thế giới, nội dung bao gồm các kinh điển như: kinh Lăng Nghiêm, Pháp Hoa, Hoa Nghiêm, Kim Cang, Địa Tạng, Viên Giác, và các kinh Tịnh độ như kinh Vô Lượng Thọ v.v.. Phương pháp giảng kinh của ngài rất thuần thục, nhân duyên, phước tuệ... đã đạt ở mức rất cao, vậy mà ngài vẫn có thể khiêm cung như thế, thật là điều hiếm có! Rất đáng để học hỏi.

Trích lục từ “Nhật ký của Minh Sơn”

Tổ biên tập “thân giáo của hòa thượng Tịnh Không”