7

Theo Lời Kể Của Pháp Sư Pháp Long


Xét trên toàn thể Phật pháp nói chung, ngài đã giảng kinh hoằng pháp được 50 năm, pháp âm phổ biến rộng khắp, giảng pháp không hề ngơi nghỉ; pháp bảo được lưu thông trải rộng các nơi trên thế giới; ngài còn tích cực bồi dưỡng nhân tài hoằng pháp. Đối với sự hoằng dương và phát triển của Phật pháp trên thế giới, ngài có công lao vĩ đại không thể xóa nhòa. Cho đến nay, dù đã ở tuổi 80, ngài vẫn không ngừng giảng pháp, 1 năm 365 ngày thì cũng phải giảng ít nhất 300 ngày, mỗi ngày ít nhất phải giảng 2 tiếng. Loại hành trì vì pháp quên mình, 50 năm trước sau như một thế này, không dám nói là xưa nay chưa từng có, nhưng tôi nghĩ có lẽ sau này cũng khó có ai!

Xét trên phạm vi toàn thế giới mà nói, ngài với hình tượng của một tăng nhân, tiếp nối tinh thần bình đẳng, từ bi và đại trí tuệ của Phật Bồ-tát, ngài đã cật lực đề xướng lý niệm hòa bình rằng tất cả chúng sanh là một thể, cả thế giới là một nhà. Ngài tích cực thúc đẩy sự giao lưu hữu nghị giữa các tôn giáo và sự hòa hợp, giúp đỡ lẫn nhau giữa các chủng tộc, với kỳ vọng gắng sức xoay chuyển cục diện xã hội đang ngày càng loạn động bất an, cứu vớt lòng người đang ngày càng lạc lối.

Ngài đối với tổ quốc của mình lại càng thêm yêu mến, ngài tài trợ cho “Dự án hy vọng”, thành lập quỹ học bổng, quỹ trợ cấp học tập, tặng sách vở và pháp bảo, cứu trợ thiên tai, giúp đỡ người nghèo khó, nhiều không đếm xuể. Dưới tấm kính trên bàn làm việc trong phòng của ngài ở Úc, tôi đã nhìn thấy tờ giấy do chính tay ngài viết: “Hòa bình thống nhất rất tốt, một quốc gia hai chế độ rất hay”. Những điều này là sự thật rõ ràng và mọi người đều biết đến.

Về phần cá nhân tôi, bảy tám năm qua, sự chỉ dạy bằng lời nói lẫn hành vi mẫu mực của đạo sư đã có ảnh hưởng vô cùng quan trọng đối với tôi. Ngày hôm nay, tôi có thể thật sự nhận thức Phật pháp, có thể bước lên bục giảng, giảng kinh hoằng pháp không vì danh, không vì lợi, thật sự lĩnh hội được sứ mệnh “hoằng pháp là việc nhà, lợi sanh là sự nghiệp”, tất cả đều nhờ vào sự dạy dỗ và dẫn dắt của đạo sư.

Trích lục từ “Cảm ngộ học tập tại lớp đào tạo nhân tài hoằng pháp Singapore”

Tổ biên tập “Thân giáo của hòa thượng Tịnh Không”