1

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50′ đến 6h00′, sáng thứ Năm, ngày 12/03/2026.

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

BÀI 367: THÂN NGƯỜI RẤT KHÓ ĐƯỢC, PHẬT PHÁP KHÔNG DỄ ĐƯỢC NGHE

Trên Kinh, Phật đã nói ý nghĩa của hai câu nói này rất sâu sắc. Chúng ta quán chiếu, hằng ngày chúng ta đang dùng thân người trọn vẹn này để làm gì? Hằng ngày, chúng ta vẫn đem thân người tạo tác ác nghiệp, mơ mơ, hồ hồ với lời dạy của Phật, của Thánh Hiền. Hòa Thượng Tuyên Hóa đã nói: “Người mơ mơ hồ hồ thì nhất định về thế giới mơ mơ hồ hồ. Người minh minh bạch bạch nhất định về thế giới minh minh, bạch bạch ”.

Hôm qua, có người kể cho tôi một câu chuyện rất đau lòng, có người nghe pháp của Hòa Thượng nhiều năm, từ khi nghe pháp cuộc sống gia đình trở nên tốt đẹp hơn nhưng hiện tại họ tin theo một vị tự xưng là Phật Bồ Tát. Hôm trước, tôi gặp họ, tôi nhìn thấy khuôn mặt họ có sự khác lạ, tôi biết là họ đang có vấn đề. Tôi cũng không tưởng tượng được, có những người niệm Phật hơn mười năm rồi nhưng vẫn tin theo tà đạo! Khi đi người này đã mang theo hàng chục triệu đồng nhưng sau đó lại trở về muốn mang thêm tiền, con cháu của họ đang rất đau lòng! Tôi khuyên người nhà, việc này ảnh hưởng đại chúng nên cần phải nói với đạo tràng và nếu những người tự xưng là Phật Bồ Tát này có dấu hiệu phạm pháp thì phải trình báo chính quyền địa phương. Có những người thích nghe những điều huyễn hoặc, thích thần thông, không thích loại trừ những tập khí như “tự tư tự lợi ”, “danh vọng lợi dưỡng ”.

Hòa Thượng đã từng cảnh báo chúng ta nói: “Trong Phật pháp, nếu vị Phật Bồ Tát nào bộc lộ thân phận thì vị đó liền thị tịch ”. Hòa Thượng đã nói rất nhiều lần, trong Phật pháp không có ngoại lệ, nếu ai tự cho mình là Phật Bồ Tát thì người đó là Ma vì tất cả các vị Bồ Tát khi đến thế gian mà lộ thân Phật thì đều thị tịch. Chúng ta đã nghe nhiều lần câu chuyện về Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ, sau khi bị bộc lộ thân phận thì Ngài liền thị tịch.

Người tự xưng là Phật Bồ Tát để giảng pháp này là một nữ cư sĩ, người này tự ý mặc y vàng lên giảng pháp, đây là điều vô cùng cấm kỵ trong nhà Phật. Để được mặc y vàng giảng pháp phải có tam sư, thất chứng thì người đó mới chính thức được đăng đàn truyền giới. “Tam sư ” là Hòa thượng Đường đầu (đắc giới), Yết ma A-xà-lê (thầy cử hành nghi lễ) và Giáo thọ A-xà-lê (thầy dạy bảo oai nghi). “Thất chứng ” là bảy vị Đại đức chứng minh. Việc truyền giới phải được sự cho phép của Giáo hội, của nhà nước.

Trước đây, khi tôi giảng cho Quý Thầy, Quý Cô, học trò là người xuất gia, mỗi lần họ muốn hành lễ thể hiện tâm cung kính thì tôi đều nhắc họ không được mặc pháp y để hành lễ. Tôi nói pháp y chỉ để lễ Phật, lễ các vị Hòa Thượng, mọi người chỉ cần hành lễ với tôi theo nghi thức giữa Thầy và học trò là được. Nhiều chục năm trước, khi tôi vẫn để tóc dài, mặc áo sơ-mi, có người học trò đặt hình tôi lên bàn thờ để thờ nhưng tôi không đồng ý. Hôm trước, khi chúng ta về Sóc Trăng để lễ Phật, tôi là người dẫn dắt nhưng tôi luôn luôn kính nhường những người xuất gia cho dù người đó là Sa-di. Khi tôi nhìn thấy một vị Sa-di đi phía sau thì tôi liền nhường để họ đi lên phía trước. Nếu người bình thường nào tự cho mình là người đáng được đi trước những người mặc pháp y thì họ là yêu ma, quỷ quái.

Hòa Thượng nói: “Lễ mà không đúng lễ, lễ mà vượt lễ cũng không phải là lễ ”. Lễ phải rất chuẩn mực. Tôi đã dạy sơ cấp, trung cấp Phật học, rất nhiều học trò của tôi là người xuất gia, hiện tại, nhiều vị cũng đã là trụ trì, tôi yêu cầu họ hành xử đúng như chuẩn mực giữa Thầy và học trò, không được phép vượt qua. Những người ngoại đạo thì sẽ không có tôn ti trật tự, không có lề lối.

Hòa Thượng từng nhắc: “99% chúng ta có nguy cơ rơi vào tà kiến ”. Chúng ta chỉ cần đến nghe họ nói một lần thì có thể đã bị tiêm nhiễm. Chúng ta không dễ được nghe Phật pháp chân chính. Nếu một vị chân thật là Bồ Tát thì sẽ không cần phải nói cho mọi người biết mình là Bồ Tát. Điều này giống như người chân thật làm việc tốt thì không cần nói: “Tôi là người làm việc tốt ”.

Trước đây, có một nhóm người là các Thầy Cô giáo cũng tin theo một giáo phái, chính quyền đã điều tra và làm rõ đó là tà đạo. Có người từng hỏi tôi, vì sao có người sau khi đi nghe giảng pháp về thì được dặn là không được nói cho người khác biết thông tin. Tôi nói, nếu họ nói cho người khác nghe về nơi đó thì công an có thể sẽ đến điều tra.