1

Những Lời Khai Thị Trí Huệ Trong Kinh Kim Cang

Chủ Đề 92: Thời Hy Hữu, Thân Người Khó Được, Phật Khó Gặp

Chủ giảng: Pháp sư Tịnh Không

Thời gian: Tháng 05 năm 1995

Địa điểm: Cư Sĩ Lâm Phật Giáo Singapore

Trích lục từ: Báo cáo nghiên cứu Kim Cang Bát Nhã (Tập 006)

Chuyển ngữ: Tịch Minh

— ❖ —

【Thời hy hữu, thân người khó được, Phật khó gặp.】

Thật sự mà nói, người thế gian không thấu hiểu, cho nên mới bị mê mờ, bất giác. Sau khi giác ngộ rồi, mới biết rằng ở trong lục đạo mà muốn được thân người là điều rất không dễ dàng, cơ hội vô cùng mong manh, thân người thật khó được. Đức Phật ở trong kinh điển đã từng đưa ra rất nhiều thí dụ để nói cho chúng ta biết chân tướng của sự thật này.

Được thân người, rồi lại có thể gặp được Phật, hoặc là gặp được Phật pháp. Hiện tại chúng ta sinh ra khi Phật không còn tại thế. Tuy Phật không còn tại thế, nhưng Phật pháp vẫn còn ở thế gian, chúng ta có thể gặp được cũng là điều vô cùng hy hữu.

Hãy thử nghĩ xem, Thế Tôn đã bảo cho chúng ta trong kinh rằng, pháp vận của Phật tổng cộng là một vạn hai ngàn năm (12.000 năm). Chúng ta được thân người cần phải ngay đúng trong khoảng thời gian một vạn hai ngàn năm này. Trước thời gian này thì không có Phật, sau thời gian này cũng chẳng có Phật pháp, Phật pháp đã diệt tận rồi. Phật pháp diệt tận, thì phải đến khi nào mới lại có Phật pháp? Nhất định phải có Phật ra đời, Phật mới giảng kinh thuyết pháp.

Vị Phật tương lai là Đức Phật Di Lặc. Khi nào thì Đức Phật Di Lặc mới đến thế gian này của chúng ta? Trong “Kinh Di Lặc Hạ Sanh” có nói, tính theo năm tháng của thế gian chúng ta, phải năm mươi sáu ức bảy ngàn vạn năm sau, Phật Di Lặc mới đến thế gian này để thị hiện thành Phật.

Quý vị hãy nghĩ xem, hơn năm mươi sáu ức năm không có Phật pháp, thì dù quý vị có được thân người cũng chẳng có lợi ích gì. Khi ấy quý vị mới thấu hiểu được rằng, cái “Thời” này thật sự là hy hữu. Một vạn hai ngàn năm so với thời gian vô hạn thì quá ngắn, quá ngắn! Chúng ta lại sinh ra ngay trong khoảng thời gian này, thật không dễ dàng, thật quá khó!