1

Những Lời Khai Thị Trí Huệ Trong Kinh Kim Cang

Chủ Đề 732: Và Lại Tinh Cần Bố Thí

Chủ giảng: Pháp sư Tịnh Không

Thời gian: Tháng 05 năm 1995

Địa điểm: Cư Sĩ Lâm Phật Giáo Singapore

Trích lục từ: Báo cáo nghiên cứu Kim Cang Bát Nhã (Tập 062)

Chuyển ngữ: Tịch Minh

— ❖ —

【Nhi hựu cần bố thí】

【Và lại tinh cần bố thí】

“Cần” (勤) nghĩa là rất nỗ lực, rất siêng năng. Đang làm việc gì vậy? Là đang thực hành bố thí. Bố thí ở đây mang nghĩa rộng, quý vị đồng tu cần phải ghi nhớ điều này; hai chữ này bao hàm toàn bộ phạm vi cuộc sống của chúng ta, là toàn bộ hành vi sinh hoạt trong suốt cuộc đời của chúng ta, ở đây mượn hai chữ “bố thí” để làm đại biểu. Hành vi sinh hoạt tại sao lại gọi là bố thí? Hành vi sinh hoạt của chúng ta phải như lý như pháp, phải quy củ nề nếp, làm một tấm gương tốt cho tất cả người thế gian, đó chính là bố thí.

Việc ăn mặc, chúng ta ăn mặc sao cho làm tấm gương tốt về cách ăn mặc cho mọi người, đó chính là bố thí. Hy vọng chúng ta sẽ ảnh hưởng đến họ, chứ đừng để họ ảnh hưởng đến chúng ta. Quý vị xem hiện nay, một số người trẻ bên ngoài, mặc những bộ quần áo đó, vẽ những hoa văn họa tiết, quý vị nhìn kỹ mà xem, toàn là yêu ma quỷ quái. Chúng ta nhìn thấy rồi cũng đi mua một bộ mặc vào, thế là chúng ta bị họ xoay chuyển rồi, chúng ta cũng biến thành yêu ma quỷ quái mất rồi. Chúng ta nhìn thấy hiện tượng này, cảm thấy không đúng đắn cho lắm.

Vì vậy ở Đài Loan, chúng tôi cũng thiết kế một loạt mẫu áo, trên đó đều in những câu chữ trong kinh Phật, điều này rất tốt! Ở đây cũng làm được vài bộ, có một số đồng tu mặc trên người, in chữ “A Di Đà Phật”, thế này rất tốt! Người ta vừa nhìn thấy, bèn niệm một câu A Di Đà Phật, thế là hạt giống thiện căn đã được gieo xuống rồi. Phía sau in chữ “Tịnh niệm tương kế”, “Tịnh định an lạc” là những câu trong “Kinh Vô Lượng Thọ”. Chúng ta mặc quần áo chính là bố thí, chính là giúp cho rất nhiều người gieo trồng thiện căn.

Hy vọng tất cả chúng ta đều có thể làm như vậy, chúng ta liền có thể chuyển đổi được phong khí của xã hội. Đừng thấy đây là chuyện nhỏ, công đức lợi ích của nó thật không thể nghĩ bàn! Phong khí xã hội dần dần chuyển biến tốt đẹp, lòng người ở khu vực đó sẽ được an định. Lòng người đã định rồi, xã hội liền bình an, mọi người đều có phước báu. Nếu ngày ngày cứ chạy theo những thứ yêu ma quỷ quái này, thì thật là nguy to! Quý vị chớ nên cho rằng điều này chẳng có ảnh hưởng gì, ảnh hưởng của nó vô cùng sâu xa, tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Chúng ta hãy đi tiên phong làm gương, hy vọng mọi người sẽ cùng hưởng ứng, thiết kế thêm nhiều họa tiết tốt đẹp, mang tính tích cực, có thể khiến người khác nhìn thấy liền sinh tâm hoan hỷ, khởi lên chánh niệm, đây là việc mà chúng ta nên làm.

Tịnh Tông Học Hội ở nơi đây, những chiếc áo thun được thiết kế cũng rất đẹp, thiết nghĩ nên thiết kế thêm nhiều kiểu dáng nữa. Chỉ có một kiểu, mọi người ngày nào cũng mặc mãi một kiểu dáng cũ, không thay đổi hoa văn thì cũng cảm thấy có chút nhàm chán. Việc thiết kế thêm nhiều kiểu hoa văn sẽ giúp chúng ta điều hòa tâm trạng, như vậy rất tốt! Thiết kế nhiều thêm, chúng ta đặt làm nhiều thêm, thậm chí chúng ta cũng có thể đem kết duyên với người thân, bạn bè, những người quen biết, việc kết duyên này rất tốt! Chi phí rất ít, nhưng sức ảnh hưởng lại vô cùng sâu xa, phương diện ảnh hưởng vô cùng rộng lớn. Nếu như ở Singapore có thể có một vạn, hai vạn người mặc loại quần áo này, thì sẽ khởi tác dụng rất lớn đối với xã hội này. Điều này nói lên rằng, bố thí trong từng chút từng chút một đều là dẫn dụ chúng sanh đoạn ác tu thiện, giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ, đó chính là bố thí, cho nên phạm vi của nó vô cùng rộng lớn.