1

Những Lời Khai Thị Trí Huệ Trong Kinh Kim Cang

Chủ Đề 688: Người Tin Phật Cũng Cho Rằng Phật Pháp Không Liên Quan Đến Thế Pháp. Cô Phụ Ân Phật, Không Gì Tệ Hơn Thế!

Chủ giảng: Pháp sư Tịnh Không

Thời gian: Tháng 05 năm 1995

Địa điểm: Cư Sĩ Lâm Phật Giáo Singapore

Trích lục từ: Báo cáo nghiên cứu Kim Cang Bát Nhã (Tập 058)

Chuyển ngữ: Tịch Minh

— ❖ —

【Người tin Phật cũng cho rằng Phật pháp không liên quan đến thế pháp. Cô phụ ân Phật, không gì tệ hơn thế!】

Có một số người tin Phật, thành thật mà nói quan niệm của họ cũng sai lầm, họ cho rằng điều gì? “Tôi học Phật tu hành không dính dáng gì đến thế gian pháp.” Quan niệm này sai rồi, họ không biết rằng cái gọi là tu hành chính là sinh hoạt thường nhật, chính là cuộc sống, sao lại không liên quan! Cũng giống như chúng ta vừa mới nhắc đến, Phật khuyên chúng ta bố thí, liền vội vàng đến chùa quyên góp chút tiền, thêm chút dầu nhang, đi làm những việc này, dường như chẳng liên quan gì đến cuộc sống gia đình của chính mình, đây là sai lầm cực lớn! Cho nên có rất nhiều gia đình, trong nhà có người học Phật thì cả nhà đều sinh lòng phản cảm, chuyện này chúng ta cũng gặp rất nhiều. Có một số đồng tu đến hỏi tôi, bản thân họ học Phật ăn chay trường lại thọ giới, nhưng cả nhà đều phản đối, người nhà tạo khẩu nghiệp, ngày ngày phỉ báng Phật pháp, chạy đến hỏi tôi. Tôi nói, quý vị căn bản không phải là Phật tử, quý vị đã làm trái lời Phật dạy, phản bội lại Phật giáo; Phật giáo ở khắp thế gian đều được người đời tán dương, sao quý vị lại bị người đời phỉ báng? Đây là điều chúng ta bắt buộc phải chỉ dạy họ, để tránh xảy ra hiểu lầm. Bản thân họ tự cho mình là Phật tử, dường như tự mình đã được cứu, người nhà tương lai từng người một đều phải đọa tam đồ, phải đọa địa ngục; liền biến thành cống cao ngã mạn, coi thường người nhà. Bản thân phát tâm ăn chay, thấy người nhà vẫn ăn cá ăn thịt thì vô cùng bất mãn, hai bên đối lập nhau, quý vị chẳng phải đang tạo ra sự xung đột trong gia đình sao? Không học Phật thì gia đình này còn tạm ổn, còn rất hòa thuận, vừa học Phật, cả nhà đều biến thành oan gia đối đầu, đây là Phật pháp gì vậy? Phật pháp này hại chết người rồi. Học Phật rồi, là dạy quý vị phải buông bỏ tự ngã vì gia đình của mình, quý vị thực sự có thể quên mình vì gia đình, phục vụ cho mỗi một người, thì có người nào không vui, có người nào không thích, là do tự quý vị học sai rồi. Học Phật là dạy quý vị làm thế nào để đối nhân xử thế, làm thế nào để sống qua ngày, làm thế nào để quản lý gia đình của mình. Ở ngay trong nhà mà tu Lục Ba La Mật, phía trước đã giảng qua, ở ngay trong nhà mà tu Thập Đại Nguyện Vương, đó mới gọi là học Phật. Quý vị chia gia đình và Đạo tràng ra làm hai, đến chùa mới tu hành, ở nhà thì không phải tu hành, vậy thì hỏng rồi, căn bệnh đều xuất phát từ chỗ này. Ở đây nói rất hay, “Người tin Phật cũng cho rằng không liên quan đến thế pháp”, họ không biết thế pháp chính là Phật pháp, rời khỏi thế pháp thì không có Phật pháp.

Hiện nay ở Trung Quốc có rất nhiều đạo tràng cổ có giá trị lịch sử, những tùng lâm tự viện lớn có lịch sử mấy ngàn năm, mấy trăm năm, trong từng viên gạch ngói đều chứa đựng rất nhiều câu chuyện, những điều mà các quốc gia khác không có được. Vì vậy người đến tham quan du lịch ngày một đông, có lợi ích gì không? Có chứ. Sao lại không có lợi ích? Chúng ta chân chính là đệ tử Phật, nhân cơ duyên này, đối với tất cả những người đến tham quan du lịch để thực hiện giáo dục tùy cơ; họ đến tham quan, chúng ta giới thiệu Phật pháp cho họ, họ cũng rất hoan hỷ, họ thực sự nhận được sự thọ dụng của Phật pháp. Giới thiệu lịch sử của đạo tràng tự viện này, gợi lên tấm lòng ngưỡng mộ của họ. Lịch sử nước Mỹ mới hai trăm năm, đối với Trung Quốc chúng ta mà nói thì đã mấy ngàn năm, họ đều vô cùng cảm thán, đều cho rằng không thể nghĩ bàn. Trong chùa thờ nhiều hình tượng Phật, Bồ Tát như vậy, người nước ngoài bình thường đến xem, thấy đây là tôn giáo, đa thần giáo, phiếm thần giáo. Đa thần giáo, phiếm thần giáo nghĩa là họ coi thường quý vị, cho rằng quý vị là tôn giáo cấp thấp, thần quá nhiều. Tôn giáo cấp cao, chỉ có một vị thần, một chân thần, các người sao lại bày ra nhiều thần thế này. Để người ta chê cười, nói chúng ta mê tín; nếu quý vị giảng giải một phen đại đạo lý cho họ, họ liền hiểu ra, bội phục sát đất. Phần này, chúng ta không thể giảng chi tiết, không có nhiều thời gian như vậy.