1

Những Lời Khai Thị Trí Huệ Trong Kinh Kim Cang

Chủ Đề 632: Phương Pháp Tu Hành Thân Thiết, Hữu Hiệu Nhất

Chủ giảng: Pháp sư Tịnh Không

Thời gian: Tháng 05 năm 1995

Địa điểm: Cư Sĩ Lâm Phật Giáo Singapore

Trích lục từ: Báo cáo nghiên cứu Kim Cang Bát Nhã (Tập 054)

Chuyển ngữ: Tịch Minh

— ❖ —

【Đây là phương pháp tu hành thân thiết, hiệu quả nhất, không tốn chút sức lực hay phiền phức nào, mà lại có thể đạt được sự thọ dụng lớn lao.】

Cho nên, người thực sự dụng công, quý vị không nhìn thấy đâu! Họ buổi sáng thức dậy rất sớm, đại khái là ba, bốn giờ sáng đã thức dậy rồi. Trước khi ăn sáng, thời khóa tụng niệm của họ đã hoàn tất toàn bộ, sau khi ăn cơm xong, họ cũng làm việc bình thường, đi làm như mọi người, quý vị hoàn toàn không nhìn ra được.

Điều quý vị có thể nhìn ra được, đó là họ làm việc rất nhẹ nhàng thoải mái, từ sáng đến tối đều hoan hỷ, đây là điều quý vị có thể nhìn thấy, còn chỗ thực sự dụng công thì quý vị không nhìn ra. Phàm là người thực sự dụng công, đều phải xả ly những ác duyên này. Những gì là ác duyên? Tivi là ác duyên, đài phát thanh là ác duyên, báo chí, tạp chí đều là ác duyên, phải buông xả tất cả, tâm liền thanh tịnh. Mỗi ngày thiên hạ thái bình, không có việc gì cả!

Chúng sanh hiện nay tâm không bình an, từ sáng đến tối luôn phấp phỏng lo âu, cả thế giới đang chìm trong động loạn. Người tu hành thì thiên hạ thái bình, không động loạn, không có việc gì, có việc gì chứ? Chẳng có việc gì cả. Thiên hạ của họ thì thái bình, còn thiên hạ của quý vị thì đại loạn, không giống nhau! Trong thời đại động loạn này, vẫn có không ít người sống những ngày tháng thái bình, đó đều là những người tu hành chân chính.