1

Những Lời Khai Thị Trí Huệ Trong Kinh Kim Cang

Chủ Đề 46: Nghiệp Chướng

Chủ giảng: Pháp sư Tịnh Không

Thời gian: Tháng 05 năm 1995

Địa điểm: Cư Sĩ Lâm Phật Giáo Singapore

Trích lục từ: Báo cáo nghiên cứu Kim Cang Bát Nhã (Tập 003)

Chuyển ngữ: Tịch Minh

— ❖ —

【Nghiệp chướng: Là tất cả tội nghiệp.】

Tội nghiệp chính là sự tạo tác.

Cũng giống như Địa Tạng Bồ Tát đã dạy trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện: “Chúng sanh cõi Diêm Phù Đề” — Diêm Phù Đề là chỉ cho trái đất này của chúng ta — “khởi tâm động niệm không chi chẳng phải là tội”.

Dĩ nhiên, lời này là chỉ cho đại đa số chúng sanh, chỉ có một phần cực ít là ngoại lệ.

Vì sao nói khởi tâm động niệm đều là tội? Hễ khởi tâm động niệm đều là tự tư tự lợi, thì đó chính là tội.

Tự tư tự lợi thì có gì không tốt? Tại sao lại cho là tội? Bởi vì nó làm tăng trưởng Ngã chấp, tăng trưởng Ngã kiến, thì đây chính là tội.

Ngã kiến, Ngã chấp một khi đã tăng trưởng thì không thể xuất thoát Tam giới, chẳng thể thoát khỏi luân hồi. Đó không phải là tội thì là gì?

Điều này quý vị nhất định phải thấu hiểu. Trừ bỏ được nghiệp chướng để chứng Giải Thoát Đức, thì sẽ đắc Đại Tự Tại.