1

Những Lời Khai Thị Trí Huệ Trong Kinh Kim Cang

Chủ Đề 311: Sở Dĩ Thành Tựu Được Tam Muội Này, Là Do Các Tướng Nhân, Ngã, Thị, Phi Đều Không Vậy

Chủ giảng: Pháp sư Tịnh Không

Thời gian: Tháng 05 năm 1995

Địa điểm: Cư Sĩ Lâm Phật Giáo Singapore

Trích lục từ: Báo cáo nghiên cứu Kim Cang Bát Nhã (Tập 024)

Chuyển ngữ: Tịch Minh

— ❖ —

【Sở dĩ thành tựu được Tam Muội này, là do các tướng nhân, ngã, thị, phi đều Không vậy.】

Vì sao Ngài có thể đạt được Vô Tranh Tam Muội? Là do bốn tướng đã đoạn dứt rồi, cho nên Ngài có thể nhẫn chịu được những điều mà người thế gian không thể nhẫn. Những điều mà người thế gian không có cách nào nhẫn chịu được, thì Ngài đều có thể nhẫn .

Người thế gian vì sao không thể nhẫn? Bởi vì còn có tướng Ngã, tướng Nhân, tướng Chúng sanh, tướng Thọ giả, nên quý vị không có cách nào nhẫn được .

Phật Bồ Tát, A La Hán vì sao có thể nhẫn? Vì các Ngài vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả; quý vị có chửi mắng Ngài, Ngài tuyệt đối sẽ không đáp lại quý vị .

Vì sao vậy? Vì Ngài đã “vô ngã”, quý vị chửi mắng ai đây? Quý vị mắng nhiếc hồi lâu, nhưng Ngài “vô ngã”, Ngài không có tiếp nhận .

Còn chúng ta hễ bị người ta mắng một cái, chúng ta liền nổi sân giận ngay. Vì sao vậy? Vì họ vừa mắng một tiếng, ta liền vơ ngay vào mình, liền tiếp nhận ngay. Tiếp nhận rất nhanh, hễ vừa tiếp nhận vào thì liền sinh ra phản ứng .

A La Hán không có ngã tướng, nên lời chửi mắng ấy đều rơi vào hư không, chẳng có ai nhận lấy cả .

Quý vị hãy suy ngẫm thật kỹ đạo lý này. Nếu từ nay về sau, lại có người chửi mắng quý vị, mà quý vị nổi giận ngay, thì hãy tự ngẫm lại xem: “Tại sao mình lại đi tiếp nhận nó chứ?” .

Tiếp nhận thì nên tiếp nhận những điều tốt đẹp, còn những điều không tốt thì đừng nên tiếp nhận, phải thấu hiểu chỗ này .

Người thực sự có công phu, thì ngay cả những lời tán thán tốt đẹp, những lời tâng bốc cung kính cũng đều không tiếp nhận. Tâm ở trong cảnh giới luôn giữ gìn sự thanh tịnh, như như bất động, đó mới gọi là công phu thượng thừa, đây là điều chúng ta cần phải học .

Chân tướng sự thật chính là: Các Ngài đã thấu triệt bốn tướng đều là Không, đối với bốn tướng đều không còn chấp trước nữa .