156Thứ Sáu, 03/09/2021, 19:50
408 · Việc Gì Gọi Là Phật Sự

CHIA SẺ NỘI DUNG HỌC TẬP

ĐỀ TÀI 408

VIỆC GÌ GỌI LÀ PHẬT SỰ?

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 5h50’ sáng Chủ nhật ngày 10/01/2021.

*********************

Từ nhiều năm nay, Thầy Vọng Tây học theo Hòa thượng. Cho dù giảng với một người hay 1000 người thì Thầy vẫn nói giống nhau, không phải với một người thì nói khác, với nhiều người thì nói khác. Đó là tâm bình đẳng vì chúng sanh.

Hội thảo giáo dục tổ chức tại trường Mầm non Trần Đại Nghĩa ngày hôm qua được 40 người chuẩn bị cho 40 người tham gia. Chắc chắn không có nơi nào mà 40 người chuẩn bị cho một sự kiện có 40 người đến tham gia. Trời giá rét nhưng các cô giáo đứng ở ngoài sân cúi chào cung kính đón từng người, từng người. Thầy dặn thầy Phi nhắn các cô giáo sau khi phụ huynh đến hết thì các cô vào bên trong hội trường cho đỡ lạnh. Các Cô giáo tuy chưa học qua Đệ Tử Quy nhưng đã làm tròn bổn phận của mình. Thật cảm động! Tuy chỉ có 40 người đến nghe nhưng khi chúng ta đã tận tâm tận lực để làm thì coi như Phật sự viên mãn. Những người khác không tiếp cận được, đó là do phước phần của chúng sanh. Đây là Phật sự giúp chúng sanh “phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui”.

Có những việc Hệ thống Giáo dục Khai Minh Đức làm khiến nhiều người khó hiểu. Chúng ta bỏ ra quá nhiều công sức, làm không có lợi nhuận nên họ nghi ngờ. Chính vì trước đây, có nhiều người làm sai nên đại chúng xã hội đã hiểu lầm. Họ tưởng là chúng ta đang làm tốt cũng chỉ là để lấy lòng họ, để mang lại lợi ích cho chúng ta. Họ không tin thì đấy là việc của họ.

Phật giáo là giáo dục để con người trở thành Phật. Nhưng nhiều người nghĩ đến Phật là nghĩ đến việc đi chùa cúng Phật. Phật 49 năm ở đời dành 49 năm thuyết pháp không hề ngơi nghỉ. Thầy Vọng Tây từ lâu đi đến đâu cũng nói về Phật giáo, nói đi nói lại.

Hôm qua có một cụ già ở Mỹ gọi điện thoại cho Thầy, nói là ước nguyện Thầy hàng ngày niệm Phật công phu hồi hướng cho cụ và cụ cũng mong muốn được gửi tiền biếu Thầy. Thầy trả lời rằng việc này Thầy không làm được nhưng Thầy hướng dẫn cụ tự mình làm:

- Việc thứ nhất là cụ nên buông xả, xả hết mọi phiền não thế gian, giữ tâm thanh tịnh, chuyên tâm niệm Phật. Dù ai nợ mình cỡ nào thì mình cũng phát tâm cúng dường họ luôn. Khi cụ hoan hỉ tặng họ luôn thì đó chính là bố thí cúng dường cho họ.

- Việc thứ hai là Thầy mời cụ tham gia lớp học Zoom online lúc 5h sáng hàng ngày.

Khi Thầy nói rằng ở Hệ thống Giáo dục Khai Minh Đức, học trò 2 tuổi đã biết lễ lạy Cha Mẹ thì cụ già vô cùng ngạc nhiên. Suốt một buổi nói chuyện hơn một tiếng đồng hồ với cụ già, Thầy coi đó là Phật sự giúp họ phá mê khai ngộ.

Thầy chia sẻ thực tế: Từ xưa đến nay, nếu ai vay Thầy tiền thì Thầy gửi biếu họ luôn, có thể đó là một khoản nhỏ, họ không cần phải trả lại. Ví dụ họ muốn vay 10 triệu thì thầy cho luôn 3 triệu, không cần phải trả. Như vậy thì không phiền não. Có người mới phát tâm gửi Thầy 40 triệu để phóng sanh, gửi đến tài khoản của Hạnh Quang. Thầy dặn Hạnh Quang thực hành phóng sanh đúng pháp.

Phật sự là giúp người phá mê khai ngộ, chuyển ác thành thiện, chuyển phàm thành Thánh. Bản thân mình làm mà mong muốn có tư lợi ở trong đó thì không phải là Phật sự mà là ma sự.

Chúng ta giúp họ trở thành những người con hiếu thảo với Cha Mẹ. Chúng ta không bình luận việc của người khác làm. Việc của chúng ta là thuần làm giáo dục văn hóa truyền thống, mang những điều tốt đẹp nhất đến cho mọi người, không lợi nhuận. Giáo dục nhân luân, giáo dục đạo đức, giáo dục con người là giáo dục nền tảng, công đức rất lớn.

Có người gửi thư cho Thầy, viết rằng họ nghe Thầy giảng mà như nghe Thầy đang mắng họ. Họ cảm nhận rằng trong lời nói của Thầy có tâm từ bi. Thầy luôn quan tâm đến mọi người từ những điều nhỏ nhất. Thầy đi qua Anh, đi qua Mỹ thì đều nói như vậy. Có lần, trước khi chia sẻ với một đạo tràng ở Anh (cách Luân Đôn khoảng 40km), Thầy gửi họ 500 đô để đóng góp xây chùa. Đây là tiền được một người gửi cho Thầy trước khi Thầy đi. Sau khi kết thúc buổi nói chuyện với hơn 40 người ở đó, có một số người cúng dường. Thầy không xem qua phong bì mà gửi toàn bộ số tiền đó cho người hội trưởng của đạo tràng đó để họ xây chùa.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook