Kiếm Tiền Vì Cái Gì? HT Tịnh Không

849 lượt xem



Thời đại này của chúng ta rất phiền phức, tức là thời gian vứt bỏ những thứ truyền thống đã quá lâu rồi. Chúng ta bắt đầu tính từ thời kì của Từ Hy thái hậu, đến bây giờ đã 200 năm. Từ Hy thái hậu đối với văn hóa truyền thống, như chúng ta nghĩ là bà ấy hiểu không nhiều, cho nên bà đã phế trừ nó. Thời đó, nhà Thanh có 1 chế độ vô cùng tốt, đây là tinh thần lập quốc của nhà Thanh. Họ là dân tộc thiểu số, đã đến vùng Trung Nguyên này, thời đó, khi họ đến đây, quân đội chỉ có 20 vạn người, thống trị một quốc gia lớn như Trung Quốc thế này, một diện tích lãnh thổ lớn thế này, nhân khẩu đông đúc thế này. Một điều hiếm có nhất của họ là dạy học trong cung đình, họ đã lễ thỉnh Nho Thích Đạo, bây giờ được gọi là chuyên gia học giả, vào thời kì đó là cấp bậc đại sư, vào trong cung đình để dạy học, hơn nữa còn cố định việc này. Hoàng thượng dẫn theo các phi tần, văn võ bá quan đều đến nghe giảng, hơn nữa đều vô cùng nghiêm túc, sau khi nghe xong, họ còn chia sẻ, hoàng đế đều có ghi lại, nghiêm túc như vậy đó. Cho nên phong khí này được truyền ra ngoài, phong khí học tập này đã dẫn dắt toàn quốc, cái gốc này đã được cắm xuống. Cho nên có thể thống trị Trung Quốc gần 200 năm. Cái gốc này được cắm rất tốt. Nếu như Từ Hy tiếp tục chế độ này của tổ tiên, nhà Thanh sẽ không bị diệt quốc.

Ban biên tập Học Làm Người Tốt thành kính giới thiệu!
Email: hoclamnguoitotvn@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com › hoclamnguoitotvn