Gốc Rễ Quan Trọng Của Sự Hòa Hợp HT Tịnh Không

564 lượt xem



Lão pháp sư: Năm năm trước, Tổng thự Thái không Mỹ đã công bố 1 báo cáo, tức là nói về vật chất, vật chất là từ không sanh có, hiện nay đã phát hiện vật chất không phải tồn tại thật sự, mà là từ không sanh có. Vậy thì mặc dù vật chất từ không sanh có, thời gian tồn tại của vật chất này là vô cùng ngắn ngủi, gần như là nó vừa sanh đã diệt, chúng ta thường nói là “sanh diệt đồng thời”, dùng từ này để hình dung về nó thì rất gần gũi. Vậy những hiện tượng vật chất mà chúng ta nhìn thấy, là tướng tương tục của hiện tượng này, cũng giống như chúng ta xem phim, xem các hình ảnh ở trên màn hình, những hình ảnh trên màn hình đó chúng ta hiểu rằng, bây giờ tốc độ chiếu hình của bộ phim này – Trước đây tôi đã từng chơi cỗ máy nhỏ như vậy, máy chiếu phim mini 16 cm, tôi thích chơi cái máy đó, 1 giây chiếu được 24 bức hình, nó có 2 tốc độ, tốc độ chậm thì chiếu được 18 bức hình, 1 giây nó đã thay đổi 24 lần, ống kính đóng mở 24 lần. Vậy thì Đức Phật nói với chúng ta, vũ trụ bây giờ của chúng ta, tốc độ của nó là bao lớn? Trong “Kinh Nhân Vương” có nói “một khảy móng tay”, 1/60 của 1 khảy móng tay gọi là 1 sát na, trong 1 sát na có 900 sanh diệt. Vậy thì nói 1 cách khác, khảy móng tay này của tôi, tốc độ khảy nhanh 1 chút, 1 giây sẽ khảy được 4 lần, 4 nhân 60, lại nhân tiếp 900, vừa đúng bằng 2 lần của 10 vạn 8 ngàn, nói 1 cách khác là 21 vạn 6 ngàn lần. Vậy chúng ta phóng chiếu ra như phim điện ảnh thì 1 giây sẽ chiếu được 21 vạn 6 ngàn bức hình, quý vị có thể nhìn ra nó là giả không?

Ban biên tập Học Làm Người Tốt thành kính giới thiệu!
Email: hoclamnguoitotvn@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com › hoclamnguoitotvn