Báo Cáo Về Việc Dạy Học Ở Trấn Mô Phạm Hòa Hợp Thang Trì Thầy Thái Lễ Húc

418 lượt xem


Chư vị pháp sư, chư vị đại đức, - chư vị bằng hữu tôn kính, xin chào mọi người! Chúng ta vừa mới nói đến - hiếu đễ chí thành có thể không gì không thông, sự hiếu đễ này có thể khiến - đức năng bổn thiện của chúng ta được khai mở ra. Cho nên “nhập tắc hiếu, xuất tắc đễ” đối với sự cắm gốc đức hạnh của con em chúng ta, - đó chính là một căn cơ quan trọng nhất, và hiếu đễ cũng là căn bản lớn của việc làm người. Chúng ta vừa mới nhắc tới rất nhiều sách vở - đều nói phải làm sói, làm dê, còn lão tổ tiên của chúng ta - tuyệt đối không có dạy như vậy, trong “Tam tự kinh” - có một câu nói rất là quan trọng, “tam tài giả, thiên địa nhân”, là hy vọng - chúng ta đem đức hạnh của thiên địa biểu diễn ra, con người cùng trời, đất được liệt vào tam tài. Nếu như chúng ta - không đem đức hạnh của đất trời biểu diễn ra, thì chúng ta đang tự mình ruồng bỏ mình, đây là sự sỉ nhục rất lớn! Biết hổ thẹn đối với cuộc đời của một người, thậm chí là gia phong của một gia đình, có biết hổ thẹn hay không, - đó là một then chốt rất quan trọng.

[...]

[BÁO CÁO VỀ VIỆC DẠY HỌC Ở TRẤN MÔ PHẠM HÒA HỢP THANG TRÌ]
Diễn giảng: Thầy giáo Thái Lễ Húc
Thời gian: 23/9/2006
Địa điểm: Sảnh thứ 2 Trung tâm triển lãm Singapore

Ban biên tập Học Làm Người Tốt thành kính giới thiệu!