454

LÀM SAO ĐỂ ĐỐI MẶT VÀ HÓA GIẢI NGUY CƠ TRONG GIA ĐÌNH

Trích từ “Phụ nữ 5 tốt trong thời đại mới”

Kì thứ 3

Ngày 19 đến ngày 22 tháng 5 năm 2010

Chủ giảng: Cô giáo Dương Thục Phân

Địa điểm: Trường bồi dưỡng giáo dục Dưỡng Chánh Bắc Kinh

 

Tiếp theo chúng ta xem làm sao để đối mặt và hóa giải với những nguy cơ trong gia đình, ví dụ nguy cơ kinh tế, nguy cơ tình cảm, nguy cơ tài chính, nguy cơ bệnh tật hoặc những sự cố ngoài ý muốn…

Có một câu nói là “Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh”, vậy khi xử lý những nguy cơ trong gia đình, trước đây mạt học xử lý nhiều nhất là những vấn đề về tình cảm, tình cảm vợ chồng, ngoại tình, thông thường đa phần đều là người nam ngoại tình, đa phần đều là người nam, người làm vợ thì vô cùng khốn khổ, đối diện với con cái, họ có nên chọn lựa cách tiếp tục chung sống với nhau hay không, đây là một điều then chốt lớn nhất, mọi người đa phần đều tìm tôi tư vấn về vấn đề này. Còn nguy cơ về kinh tế thì khá là ít, nhưng ở đây chúng ta vẫn nên đề cập đến một chút. Trước khi kết hôn, người nữ chúng ta trước tiên phải tìm hiểu công việc mà chồng mình đang làm có phải là chánh nghiệp hay không? Chánh nghiệp tức là những ngành nghề chính đáng, hơn nữa trong những ngành nghề chính đáng hợp pháp này còn phải không được tạo nghiệp, tạo tác những điều không tốt, có ảnh hưởng phiến diện cho xã hội, ví dụ như tôi đã từng gặp một ông chủ, lúc đó khi internet vừa mới phát triển, ông cũng đã cùng bạn mình hợp tác mở một tiệm net, vì lúc đó ông chưa tiếp xúc với văn hóa truyền thống, dễ kiếm tiền, làm ăn rất khá. Một hôm, buổi sáng sau khi ông đưa con mình đi học thì tiện thể ghé qua thăm tiệm net của mình, vừa mới bước vô thì thấy giật mình, tại sao lại giật mình? Trong đó toàn là những em nhỏ đeo cặp mà đến đó chơi, ông vừa nhìn thấy cảnh tượng này thì trước tiên liền tự mình phản tỉnh, mình làm ngành này kiếm được số tiền này rốt cuộc là có còn lương tâm hay không? Ông liền lập tức phát giác, không thể vì tiệm net của mình mà làm hại đến việc học hành của con cái người khác, khiến cha mẹ các em lo lắng, cho nên ông đã mau chóng đóng cửa tiệm net này. Vì thế ngành nghề chúng ta làm nhất định phải suy nghĩ, nhất định phải làm những ngành chánh nghiệp, làm ngành chánh nghiệp thì không dễ gì xảy ra sự cố. Nếu ngành nghề chúng ta làm có hành vi đầu cơ trục lợi thì chắc chắn sẽ xảy ra những nguy cơ về kinh tế, cho nên chúng ta đang trồng cái nhân gì thì về sau sẽ nhận được cái quả đó, vì thế chúng ta muốn tránh khỏi nguy cơ về kinh tế thì nhất định phải tìm hiểu chồng mình ở bên ngoài đang làm ngành nghề gì, người làm vợ không thể nào sau khi xảy ra chuyện rồi thì không biết gì hết, chỉ biết than thân trách phận, người làm vợ nhất định phải biết, phải hiểu rõ chồng mình ở bên ngoài đang làm những việc gì, kể cả anh ấy có những bạn bè nào, kể cả khi chồng bạn ở nhà nghe điện thoại, không phải bạn nghe lén mà là cố ý nghe, rốt cuộc là anh ấy đang làm những việc gì, từ việc nghe điện thoại chúng ta có thể nghe thấy anh ấy nói những gì. Nếu chồng bạn khi nghe điện thoại đều luôn tránh né bạn thì chúng ta phải tìm cách xem trộm trong điện thoại anh ấy có những tin nhắn gì, bởi vì không dám thẳng thắn trước gia đình, không dám phơi bày trước vợ thì chúng ta phải đề cao cảnh giác, đề phòng chồng mình có làm những việc gì không tốt,vi phạm pháp luật hay không, người làm vợ phải hết sức nhạy bén,sự nhạy bén này vô cùng quan trọng. Do đó muốn phòng tránh nguy cơ kinh tế thì tốt nhất là nên đề phòng khi chưa xảy ra, đừng để chồng mình có tình hình này, nhất là đứng ra bảo lãnh, và đầu tư vay vốn, đầu tư cho vay, những vấn đề kinh tế quan trọng trong gia đình nhất định phải ngồi lại cùng nhau bàn bạc, không được để mặc chồng mình ở bên ngoài tùy tiện đứng ra bảo lãnh hoặc vay tiền, người làm vợ nhất định phải biết rõ. Nếu như chồng mình nói bây giờ anh ấy muốn đầu tư, muốn nhờ vợ đứng tên để mượn tiền, vậy có đứng tên cho anh ấy không? Có đứng tên không? Không. Anh ấy sẽ nói mình không yêu anh ấy. Có đứng tên giúp không? Có, mấy anh chồng nói là có, bởi vì sau này bị bắt nhốt là người vợ, bắt nhốt xong rồi sẽ viết đơn ly hôn, người chồng lại có thể lấy vợ mới. Được, bởi vì trước đây tôi có một người bạn làm việc trong tòa án, anh ấy nói có một số phụ nữ bị bắt nhốt mà không biết tại sao, tại sao vậy? Bởi vì người chồng trong quá trình lập nghiệp thì nhiều lúc đã lấy chứng minh thư của vợ mình đi vay tiền, kết quả lại dùng ngân phiếu khống,kinh tế gặp khó khăn, người chồng bỏ trốn thì ngân hàng sẽ đến tìm ai? Tìm người đứng ra bảo lãnh vay tiền. Cho nên rất nhiều người vợ không biết chuyện gì đã phải thay chồng mình gánh chịu những tội như vậy, nguy cơ kinh tế cũng đã xảy ra như thế. Do đó những người làm vợ như chúng ta sau khi nghe xong tiết học này về nhà đừng nói là “Cô giáo Dương nói, anh ở bên ngoài có vay tiền gì không?”, nếu các bạn nói vậy là đã bóp méo ý tôi rồi, người làm kinh doanh họ rất biết tính toán chi li, chúng ta nhất định phải nghĩ rằng nếu số tiền này được dùng để đầu tư vào những công việc chánh đáng thì chúng ta có thể suy nghĩ, ủng hộ chồng mình. Nếu làm những công việc không chánh đáng, ví dụ cho vay phạm pháp, cho vay nặng lãi, đi vay tiền rồi lại cho người khác vay, như vậy là không được, hoặc như lúc nãy chúng ta nói,mở tiệm net chơi game sẽ làm hại đến rất nhiều em nhỏ vô tội. Vì vậy khi nguy cơ kinh tế vẫn còn chưa xảy ra thì chúng ta đã phải suy lường trước. Nhưng nếu do vì thiên tai hoặc sự cố ngoài ý muốn thì chúng ta cũng phải biết chấp nhận, cùng chồng đồng cam cộng khổ cố gắng dìu dắt nhau vượt qua hoạn nạn, như vậy mới đúng, vượt qua khó khăn.