118Thứ Năm, 08/12/2022, 18:15
1092 · Không Tìm Thấy Một Đoàn Thể Chân Thật Hòa Hợp

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng thứ Năm, Ngày 08/12/2022

****************************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 1092

  “KHÔNG TÌM THẤY MỘT ĐOÀN THỂ CHÂN THẬT HÒA HỢP”

Một khu vực có một tăng đoàn hòa hợp thì khu vực đó sẽ rất an hòa. Hòa Thượng nói: “Tôi đi khắp mọi nơi, tôi chưa tìm thấy một tăng đoàn nào thật sự hòa hợp”. Ở Úc Châu, Hòa Thượng ở trong một tịnh thất nhỏ, Ngài dự định khi về già sẽ ở đó tu tập, có 3 người ở chung với Hòa Thượng. Khi Hòa Thượng đi giảng thì ba người đó ở nhà luôn tranh cãi, họ không chịu nổi tính cách của nhau nên cuối cùng họ không ở cùng nhau nữa.

Lão cư sĩ tên là Triệu Mạc Lâm hỏi Hòa Thượng: “Ngày nay, người phạm phải những tội ngũ nghịch đọa A tỳ Địa ngục quá nhiều vậy thì chúng ta phải làm sao?”. Hòa Thượng không trả lời ngay, Ngài nhắc ông cứ bình lặng ăn cơm. Hòa Thượng không trả lời trực tiếp vì hiện tại vấn đề này quá phổ biến. Người nay, thuần phong mỹ tục đã dần bị mai một, dần bị xuống thấp. Tội ngỗ nghịch là tội giết Cha Mẹ, giết A-la-hán, làm thân Phật chảy máu. Người phá hòa hợp tăng, làm cho đoàn thể tan rã thì người đó cũng đã phạm phải tội làm thân Phật chảy máu. Chúng ta gần như ngày nào cũng phạm phải tội này. Người thế gian không hòa hợp thì đó là việc bình thường nhưng người tu hành cũng không hòa hợp thì đây là việc khác thường. Một đoàn thể những người học Phật mà cũng không thể hòa hợp với nhau.

Ngày nay, việc con giết Cha Me, con cái đầu độc Cha Mẹ để không phải nuôi dưỡng là những việc này diễn ra ngày càng phổ biến. Mẹ cưu mang 9 tháng 10 ngày, dành cho mình những sự tốt đẹp nhất vậy mà họ nhẫn tâm giết hại. Ngày trước, thời phong kiến, nếu con bất hiếu, ngỗ nghịch với Cha Mẹ thì Cha Mẹ có thể đi báo quan. Nếu Cha Mẹ cũng không cần con nữa thì những người con có thể sẽ bị xử chém. Do có những hình phạt nghiêm khắc như vậy nên con cái không dám ngỗ nghịch. Có những quy tắc rất khắc nghiệt, nếu có người phạm phải tội bất hiếu, thì cổng làng đó sẽ bị cắt một góc. Người đi qua đó sẽ biết nơi đây có một người bất hiếu, một kẻ đại bất trung hay một người dâm phụ.

Ở In-đô-nê-xi-a chuẩn bị ban hành lệnh, nếu người không phải vợ chồng mà có quan hệ bất chính thì họ sẽ phải ở từ 1 năm. Như vậy thì sẽ hạn chế được nạn gian dâm. Việc gian dâm cũng sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Nếu người nào sống thử mà có người tố giác cũng sẽ phải ở tù một năm. Gần đây có những vụ án con giết hại Cha Mẹ rất đau thương. Con người vốn dĩ là hiếu thảo, kính trọng người trên nhưng ngày nay những đức hạnh này đã bị mai một. Trong tính đức của mỗi người đều có hiếu kính nhưng ngày nay hiếu kính đã bị che lấp. Những điều này do giáo dục gia đình đã không còn, Cha Mẹ không làm ra tấm gương cho con cái. Nếu con cái nhìn thấy Cha Mẹ hiếu thảo, cung kính, tận tụy chăm sóc Ông Bà thì con cái cũng sẽ noi theo.

Sự ảnh hưởng của Internet đến trẻ em ngày càng nghiêm trọng. Gần đây có việc cho vay tiền qua App, người vay tiền phải đồng bộ danh bạ điện thoại với người cho vay. Người cho vay có thể liên lạc với tất cả những người có tên trong danh bạ điện thoại của người cho vay. Nếu chúng ta vay tiền mà không trả thì họ sẽ gọi điện cho người thân chúng ta. Hiện tại, những mô hình cho vay nặng lãi, mượn 10.000đ có thể phải trả đến 1.000.000đ, vay 1.000.000đ có thể phải trả đến 10.000.000đ. Chúng ta làm việc này thì những người thân, những người có ân với chúng ta đều bị làm phiền vậy thì chúng ta đã phạm phải tội đại ngỗ nghịch. Những người tổ chức ra mô hình cho vay này cũng đã phạm phải tội đại ngỗ nghịch. Chúng ta phải hết sức cẩn trọng.

Tôi cũng bị một người gọi điện làm phiền lúc 11 giờ. Nếu Ông Bà, Cha Mẹ chúng ta nhận được những cuộc điện thoại vào nửa đêm như vậy chắc chắn sẽ thức trắng đêm không ngủ được. Con cái chúng ta lang thang trên mạng thì chắc chắn cũng sẽ gặp phải những bẫy lừa. Chúng ta phải cẩn trọng nhắc nhở con cái. Cuộc đời chúng ta vốn đã đầy những đau khổ, Sinh – Lão – Bệnh – Tử khổ, ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, oán tắng hội khổ, ngũ ấm xí thạnh khổ, nếu chúng ta bị lừa thì chúng ta càng chìm đắm trong khổ đau. Theo sáu phép Lục Hòa, một đoàn thể hòa hợp là một đoàn thể giới hòa đồng tu, thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tránh, lợi hòa đồng huân, ý hòa đồng duyệt, kiến hòa đồng giải. Chúng ta phản tỉnh, chúng ta có phá hoại đoàn thể hòa hợp không.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook