122Thứ Bảy, 15/10/2022, 20:19
1038 · Nhiều Người Làm Sai Nên Chúng Ta Không Biết Đó Là Sai

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng thứ Bảy, ngày 15/10/2022.

***********************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 1038

NHIỀU NGƯỜI LÀM SAI NÊN CHÚNG TA KHÔNG BIẾT ĐÓ LÀ SAI

Trong Kinh Phật nói: “Thời kỳ Mạt Pháp tà sư nói pháp nhiều như cát sông Hằng”. “Tà sư” là chỉ những người nói những lời mê hoặc, dụ dỗ người. Thí dụ, có người nói, con người phải có lòng tham vì lòng tham sẽ thúc đẩy xã hội phát triển. Nhiều người cho rằng: “Người không vì mình thì trời chu đất diệt”. Hay có người cho rằng động vật là để cung cấp thức ăn nên con người có thể ăn thịt các loài động vật khác. Nhiều người có quan điểm, người ăn chay sẽ bị thiếu chất, dễ mắc bệnh, người đang mang thai ăn chay thì thai nhi sẽ không có đủ dinh dưỡng. Nhưng những đứa trẻ ăn chay sinh ra rất khỏe mạnh, không bị bệnh như những đứa trẻ ăn thịt. Trên thế giới cũng có một bộ tộc, họ chỉ ăn thực vật từ đời này sang đời khác nhưng họ vẫn rất khỏe mạnh. Hòa Thượng nói: “Nhiều người làm sai nên chúng ta không biết đó là sai!”.

Nhiều người cho rằng làm người phải “tham, sân, si, mạn”, “tự tư tự lợi”, “danh vọng lợi dưỡng” nên nhiều người làm theo họ. Ngày trước, hai ngành nghề được tôn kính nhất đó là Thầy Cô giáo và Bác sĩ. Bổn phận của Thầy Cô là truyền dạy kiến thức cho học trò. Họ được nhận kiến thức từ Thầy nên họ truyền lại kiến thức cho hậu thế. Thầy thuốc cũng vậy. Khi đó, Thầy Cô và Thầy thuốc có thu nhập thấp nhất nhưng thanh cao nhất. Ngày nay, những người làm nghề này có thu nhập rất cao. Nhiều Bác sĩ kê thực phẩm chức năng cho bệnh nhân để họ được hưởng hoa hồng.

Khi tôi được đứng lớp, tôi luôn dành toàn bộ tâm huyết truyền dạy cho học trò. Ngày trước, tôi rất ngưỡng mộ những người dịch được chữ Hán nên tôi miệt mài học tập. Hiện tại, ba tháng tôi không cầm bút nhưng tôi vẫn có thể viết chữ Hán rất sắc nét. Tôi đã rèn luyện qua rất nhiều năm tháng. Trang “Nhidonghocphat.com” dạy chữ Hán cho người từ sơ cơ đến người có thể dịch được. Có những người học trên web đang học Thạc sĩ ở Bắc Kinh, họ nhắn tin cảm ơn tôi.

Nhiều người vượt đèn đỏ vì thấy người khác cũng vượt. Họ không biết đó là phạm pháp. Khi đèn đỏ chúng ta dừng lại nhiều khi chúng ta còn bị mắng. Ở nhiều phương diện trong xã hội, người khác làm sai mà chúng ta không làm thì họ cho rằng chúng ta làm sai. Ở Bắc Giang, khi có người mất, họ cho lá bùa vào miệng con cóc, sau đó cho con cóc vào liệm cùng người mất. Cả làng làm như vậy nếu có người không làm thì họ bị cho là khác người. Họ cho rằng con cóc có sứ mạng đi trình báo Diêm Vương. Ngày Tết, nhà nhà đều cúng gà, nhà ai không cúng thì họ cho rằng người đó không hiếu thảo với Tổ Tiên. Hiện tượng nhiều người làm sai một việc nên việc đó trở thành đúng đang rất phổ biến trong xã hội.

Hòa Thượng nói: “Nếu chúng ta sống trong sự mê hoặc, điên đảo thì chúng ta vô cùng bất hạnh. Hàng ngày, chúng ta tiếp xúc những quan điểm sai lầm, tà tri, tà kiến. Nhiều người làm sai một việc nên mọi người cho rằng việc đó là đúng. Mọi người đều làm sai nên chúng ta cũng làm sai theo họ. Chúng ta làm sai mà chúng ta cho rằng mình đang làm đúng!”. Chúng ta không có những tấm gương tốt để làm theo. Chúng ta thấy người khác làm thì chúng ta làm theo. Nếu chúng ta là người dẫn đạo, chúng ta không dám thừa nhận là mình làm sai thì những người làm theo sự dẫn đạo của chúng ta, khi họ đi vào vòng sinh tử, họ sẽ trở thành oan gia của chúng ta.

Thời gian gần đây, có rất nhiều cách tu mới xuất hiện nhưng nhiều người vội tin theo. Có người tu pháp môn Tịnh Độ nhiều năm nhưng họ không hiểu được cương lĩnh của pháp môn Tịnh Độ nên họ cũng bỏ theo những cách tu khác. Chúng ta phải lấy giáo huấn Phật, Thánh Hiền để làm chuẩn mực. Chúng ta làm người khác hiểu sai về hình tượng người học Phật, học đạo đức Thánh Hiền thì chúng ta sẽ phải đi vào địa ngục.

Hòa Thượng nói: “Hiện tại, rất nhiều người làm sai vì họ không được giáo dục đúng chuẩn mực. Họ cho rằng cách nghĩ, cách thấy, cách làm của họ là đúng. Họ không có trí tuệ phân biệt phải, trái, tốt, xấu, thiện, ác. Việc này thật đáng lo!”. Ngày nay, nhiều người học Phật pháp không được học Phật pháp chính thống. Một số người học đạo đức Thánh Hiền cũng chỉ làm cho dễ coi. Chúng ta muốn những việc mình làm phải thật hoành tráng, chúng ta phải được nhiều người biết đến thì chúng ta đã bị Ma dẫn dắt. Chúng ta bị Ma dẫn dắt vì trong tâm chúng ta vẫn còn tham, sân, si, mạn. Tổ Ấn Quang dạy: “Kiệt thành tự khả chuyển phàm tâm”. Tâm chúng ta chân thành thì chúng ta sẽ gặp được những người chân thành.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook