115Thứ Sáu, 07/10/2022, 12:06
1029 · Mục Đích Của Việc Bố Thí Là Đoạn Tâm Tham

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng thứ Năm, ngày 06/10/2022.

***********************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 1029

“MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC BỐ THÍ LÀ ĐOẠN TÂM THAM”

Phật dạy chúng ta bố thí để diệt tâm tham. Nếu việc bố thí làm chúng ta tăng trưởng lòng tham thì chúng ta đã làm sai lời Phật dạy. Chúng ta làm được một chút việc mà chúng ta chấp mê vào danh vọng hão huyền thì chúng ta sai rồi! Phật dạy chúng ta bố thí để chúng ta đối trị tâm tham nhưng đa phần chúng ta chỉ đổi đối tượng để tham. Một số người không còn tham tiền nhưng họ lại tham danh. Chúng ta thích nghe những lời tán tụng của người khác thì chúng ta sẽ chìm trong danh lợi. Nếu chúng ta không phản tỉnh thì chúng ta sẽ bị tâm tham dẫn đạo. Chúng ta phải dùng tâm chân thành, thanh tịnh thúc đẩy văn hóa truyền thống, hoằng dương Phật pháp.

Thích Ca Mâu Ni Phật dạy chúng ta: “Cần tu Giới - Định Tuệ. Diệt trừ tham, sân, si”. Đây cũng là điều giúp chúng ta phân biệt giữa chánh pháp và tà pháp. Chánh pháp luôn yêu cầu chúng ta phải giữ Giới. “Giới” là những chuẩn mực mà chúng ta không được vượt qua. Tà pháp có đông người theo vì tà pháp không yêu cầu mọi người giữ giới. Hiện tại, chúng sanh đều tràn đầy tham, sân, si, mạn nên họ sẽ đến nhưng nơi cho họ được hưởng thụ “năm dục sáu trần”.

Hòa Thượng đã xây dựng trường học, bệnh viện ở nhiều nơi trên thế giới. Khi mọi người định lấy tên Ngài để đặt cho một bệnh viện thì Hòa Thượng đã từ chối. Ngài đặt tên bệnh viện là “Tam Bảo”. Ngài muốn nhắc nhở mọi người là “Tam Bảo” luôn ở bên mọi người. “Tam Bảo” luôn dùng phương tiện từ bi để cứu giúp chúng sanh. Hòa Thượng đặt tên bệnh viện như vậy thì đời này và đời sau đều không có người muốn chướng ngại. Chúng ta làm bất cứ việc gì chúng ta cũng nên tránh để lại tên tuổi. Điều này không cần thiết mà còn chướng ngại tâm thanh tịnh của chúng ta. Dù chúng ta tu hành bất cứ pháp môn nào thì việc giữ tâm thanh tịnh là việc quan trọng nhất. Ngày nay, người tu hành rất thích ở nơi náo nhiệt nên họ không giữ được tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là nền tảng để tu hành. Chúng ta không có tâm thanh tịnh thì chúng ta tu hành không thể có thành tựu.

Hòa Thượng nói: “Phật dạy chúng ta tu tài bố thí mục đích là giúp chúng ta đoạn trừ tâm tham. Chúng ta phải biết thực lực của mình có thể bố thí ở mức độ nào. Chúng ta bố thí ít hơn khả năng của mình thì chúng ta bỏn xẻn. Chúng ta bố thí quá khả năng của mình thì chúng ta khiến mọi người trong gia đình phiền não. Nếu chúng ta cần phải gánh vác gia đình thì chúng ta phải suy xét đến hoàn cảnh sống của gia đình. Sau khi chúng ta đảm bảo những nhu cầu cần thiết cho các thành viên trong gia đình mà còn dư thì chúng ta mang đi giúp mọi người”. Phật pháp dạy chúng ta rất có đạo lý. Nhiều người không hiểu lời Phật dạy nên họ làm sai. Họ làm nhiều việc không hợp tình, hợp lý làm người khác hiểu sai về Phật pháp. Chúng ta làm việc bất thiện để có tiền bố thí thì tốt hơn là chúng ta không nên bố thí. Chúng ta làm việc tốt mà khiến người khác hiểu lầm thì chúng ta cũng không nên làm.

Hòa Thượng nói: “Nếu chúng ta không suy xét đến hoàn cảnh gia đình mà mang tiền đi bố thí thì chúng ta sẽ làm cho gia đình gặp khó khăn. Nếu chúng ta làm như vậy thì chúng ta đã hiểu sai lời dạy của Phật”. Nhiều người mới học Phật thì họ làm một cách mù quáng, họ cho rằng phải buông xả hết tiền tài, vật chất.

Hòa Thượng nói: “Phật dạy chúng ta tu tài bố thí là để chúng ta bỏ đi tâm tham. Các Ngài không dạy chúng ta bằng mọi cách để kiếm tiền để mang đi bố thí”. Chúng ta phải bố thí những tập khí, phiền não xấu ác của chính mình. Có người bố thí rất nhiều nhưng không bỏ được tập khí xấu ác. Họ có thể bố thí được tiền tỷ nhưng họ không bỏ được tâm bủn xỉn. Nhiều người muốn có danh tiếng nên họ dùng tiền để bố thí. Chúng ta phải bố thí đi những tập khí “tự tư tự lợi”, hưởng thụ “năm dục sáu trần”, “danh vọng lợi dưỡng”. Đặc biệt là chúng ta phải bố thí đi tham, sân, si, mạn. Trước đây, đời sống của tôi rất khó khăn, tôi không có tiền để bố thí nhưng tôi luôn sẵn sàng đi chia sẻ pháp cho mọi người. Đó là tôi bố thí nội tài, tôi mang năng lực của mình đi chia sẻ.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook