/ 1
2.720

YÊU QUÝ SINH MẠNG

XIN ĐỪNG PHÁ THAI GIẾT CON

Chủ trì: Đinh Gia Lệ

Khách mời phỏng vấn: Tịnh Không Pháp Sư

Chuyển ngữ: Liên Hải

Biên tập: Tử Hà

 

LỜI NÓI ĐẦU

 

Theo đánh giá của Tổ chức Y tế Thế giới, thì trên thế giới mỗi năm có hơn 50 triệu ca phá thai, vị chi mỗi ngày có khoảng 150 nghìn trẻ sơ sinh chết vì sẩy, phá thai do ngừa thai không an toàn. Cũng do phá thai không an toàn mà mỗi năm có khoảng 5 triệu phụ nữ bị biến chứng, buộc phải điều trị, trong đó có khoảng 70 nghìn ca tử vong.

Tại Việt Nam tỉ lệ nạo, phá thai hiện nay là khoảng 300 ngàn ca mỗi năm, trong đó có khoảng 20% ở độ tuổi vị thành niên. Con số lạnh lùng này cho thấy chúng ta đang là nước đứng thứ 5 trên thế giới và đứng đầu khu vực Đông Nam Á về tình trạng nạo, phá thai. Cũng theo thống kê của Ủy ban Quốc gia Dân số và Kế hoạch hóa gia đình, ở nước ta, cứ một trẻ em ra đời thì có một bào thai bị phá bỏ. Mỗi năm có 1,2 đến 1,6 triệu trẻ em được sinh ra, tương ứng với đó là con số bào thai bị phá bỏ. Đáng chú ý hơn là số trẻ vị thành niên năm 2012 là 2,3% trong tổng số người đến làm thủ thuật. Số trẻ vị thành niên mang thai trong tổng mang thai của cả nước cũng tăng qua từng năm, năm 2009 là 2,9%, năm 2012 là 3,2%... Những con số này đều khiến bất cứ ai cũng phải giật mình về tình trạng nạo phá thai đáng báo động ở Việt Nam và mối nguy hại với thế hệ trẻ trước vấn đề này.

(Nguồn báo Vietnamnet)

Trông thấy những gì xảy ra, chúng tôi không khỏi lo ngại nền giáo dục của chúng ta đã có vấn đề. Chúng ta phải cứu vớt nền giáo dục này như thế nào? Chúng ta phải giáo dục cái gì nên làm và cái gì không nên làm, theo quan điểm đạo đức cơ bản, một cách nhìn minh bạch rõ ràng để cho mọi người cùng hiểu biết. Cái quan niệm “đó là điều tôi thích, sao phải ngăn cản” trong nhiều trường hợp đã dẫn tới những hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

Không có quan niệm đúng đắn thì chúng ta mãi như đi trong bóng tối triền miên; lạc đường rồi cũng không ai biết. Nói chung, người ta không có quan niệm đúng đắn về việc phá thai, cho là thai nhi chưa ra đời thì không được tính là sinh mạng. Cho nên có thể tùy tiện lấy ra vứt bỏ.

Thực ra có thai, tức có sanh mạng tồn tại. Nếu không thì thai nhi làm sao có thể mỗi ngày phát triển lớn dần. Giống y hệt như chúng ta, những người đã ra đời, bởi vì chúng ta có sanh mạng, cho nên có thể cử động, có thể sống và có thể trưởng thành. Do đó sanh mạng của thai nhi cũng có sự sống như chúng ta vậy.

Với quyển sách này, chúng tôi hy vọng nhiều người sẽ sửa đổi được quan điểm sai lầm, lệch lạc về phá thai. Tiến xa hơn, nhằm mang lại sự giúp đỡ rộng lớn cho xã hội, cũng có thể nhờ thế mà cứu vãn được rất nhiều sanh mạng. Chúng tôi tha thiết mong mỏi “việc phá thai” đến thời điểm này sẽ trở thành danh từ quá khứ, để càng có nhiều sanh mạng nhờ đó được sống còn.

Chúng tôi hy vọng mọi người có cái nhìn đúng đắn về sự phá thai, suy ngẫm và hiểu những vấn đề xảy ra xung quanh việc phá thai, thật thông hiểu đạo lý NHÂN QUẢ. Chúng ta tuyệt đối không được coi thường, mà phải quý trọng sự sống và quý trọng mối duyên giữa chúng ta và bào thai chưa sanh ra. Chúng ta cũng mong mỏi cả thế giới sẽ giải quyết việc phá thai này một cách đúng đắn và hiểu được tầm quan trọng trong việc giáo dục con em về luân lý, đạo đức; qua đó hướng dẫn thế hệ mai sau vào con đường đúng đắn. Sau cùng cha mẹ nên làm gương cho con cái bằng chính hành động của mình.

Nguyện cho tất cả vong linh thai nhi buông bỏ tâm hận thù, chấp trước, được vãng sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc.

Cầu cho thế giới hòa bình, mọi người đều sống trong hạnh phúc, an lạc.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

 

YÊU QUÝ SINH MẠNG

XIN ĐỪNG PHÁ THAI GIẾT CON

Hòa thượng ân sư - Pháp sư Tịnh Không

 

BUỔI THỨ NHẤT

 

Cô Đinh Gia Lệ: Kính bạch ân sư! Chúng con rất biết ơn hòa thượng đã nhận lời phỏng vấn của chúng con. Buổi phỏng vấn lần này rất quan trọng. Nó không chỉ liên quan đến một sinh mạng bé nhỏ sắp chào đời mà còn liên quan đến mỗi gia đình, thậm chí còn liên quan đến tương lai của toàn xã hội. Hiện tại, ngày càng nhiều thành phần trong xã hội quan tâm tới đến hiện tượng phá thai. Việc phá thai không chỉ là vấn đề cấp thiết phải đối mặt ở Trung Quốc mà còn là mối quan tâm rộng rãi của cả thế giới.

/ 1